Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/12 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.
Theo luật hiện hành, Ủy ban tiến cử sẽ lựa chọn ra hai ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng để Tổng thống lựa chọn. Hai ứng cử viên này phải được 6 trên 7 ủy viên của ủy ban tán thành. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa đổi, số ủy viên tán thành được giảm xuống thành "trên hai phần ba".
Ngoài ra, dự thảo cũng giảm nhẹ về điều kiện tư cách đối với công tố viên thuộc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, từ 10 năm kinh nghiệm luật sư thành trên 7 năm. Nếu các chính đảng không lựa chọn ra ủy viên Ủy ban tiến cử trong vòng 10 ngày, thì Chủ tịch Quốc hội sẽ tiến cử thay.
Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân kịch liệt phản đối việc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đơn phương thông qua dự luật, chỉ trích đảng cầm quyền đang độc chiếm Quốc hội. Việc đảng cầm quyền giảm nhẹ yêu cầu về số lượng ủy viên Ủy ban tiến cử tán thành ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra về tham nhũng là nhằm chọn ra một người hợp với tiêu chuẩn của đảng này. Sự thay đổi lần này không khác nào đảng cầm quyền tự phủ định luật do chính mình lập ra.
Đảng Dân chủ đồng hành đặt mục tiêu thông qua dự thảo sửa đổi trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 9/12, cũng là ngày cuối cùng kỳ họp Quốc hội thường kỳ.
Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân có kế hoạch thảo luận không giới hạn thời gian về dự thảo này (còn gọi là quyền tranh luận không giới hạn (filibuster)) để ngăn chặn đảng cầm quyền thông qua dự luậtnày, đồng thời đấu tranh ngoài Quốc hội, dốc toàn lực ngăn chặn thông qua dự thảo.