Trang web theo dõi hàng không dân sự "No callsign" ngày 8/12 cho biết máy bay cảnh báo sớm trên không E-3B (Sentry) của Mỹ đã bay trên bầu trời biển Tây, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận trong hai ngày 7 và 8/12. Việc Mỹ xuất kích máy bay E-3B trong hai ngày liên tiếp như vậy là điều khá hiếm thấy.
Máy bay E-3B được Mỹ điều động từ căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa (Nhật Bản). Máy bay này được trang bị radar AN/APY-1, có khả năng thăm dò đồng thời 600 mục tiêu trong bán kính 400 km, phân biệt được quân địch và quân ta với trên 200 mục tiêu.
Cùng với đó, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-737 (Peace Eye) của Không quân Hàn Quốc, hai máy bay trinh sát RC-12X (Guardrail) và một máy bay trinh sát EO-5C (Crazy Hawk) của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng đã được điều động vào sáng ngày 8/12.
Ngoài ra, máy bay trinh sát thăm dò trên mặt đất E-8C của Không quân Mỹ tối ngày hôm trước cũng đã bay từ phía Nam lên phía Bắc đất liền Hàn Quốc. Máy bay này được gắn hệ thống radar giám sát tổng hợp và tấn công mục tiêu, giám sát chặt chẽ mọi động thái về trang thiết bị, binh lực, tàu chiến trên biển của quân địch. Mỗi lần bay, máy bay này có thể bay liên tục từ 9-11 tiếng với tổng quãng đường lên đến 9.270 km.
Việc Mỹ điều động một loạt máy bay trinh sát được phân tích là nhằm giám sát các động thái quân sự của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh Washington sắp sửa chuyển giao chính quyền. Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết hiện tại, quân đội Bắc Triều Tiên vẫn chưa có động thái nào đặc biệt.