Truyền thông quốc tế đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 vừa qua đã ký Sắc lệnh hành chính có nội dung bảo đảm quyền ưu tiên tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trong nước cho người dân Mỹ.
Về điều này, Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Hàn Quốc Yoon Tae-ho ngày 10/12 cho biết vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh) được sản xuất tại Hàn Quốc, nên sẽ ít bị ảnh hưởng từ Sắc lệnh hành chính của Mỹ.
Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch nhập 34 triệu liều vắc-xin từ 4 hãng dược là AstraZeneca (Anh), Pfizer (Mỹ), Moderna (Mỹ), Janssen (Bỉ). Trong đó, có 10 triệu liều nhập từ công ty AstraZeneca đã ký kết hợp đồng xong.
Các công ty sản xuất vắc-xin của Mỹ đã ký kết hợp đồng cung cấp vắc-xin cho nhiều quốc gia trên thế giới, nên chưa rõ liệu Sắc lệnh trên của Washington sẽ được thực thi theo hình thức nào.
Ông Yoon Tae-ho cho biết cần phải xem xét thêm tình hình để phân tích Sắc lệnh hành chính trên có mang ý nghĩa là ngay cả những vắc-xin sản xuất ở nước khác ngoài Mỹ cũng phải gửi về nước Mỹ để tiêm cho người dân nước này hay không.
Mặt khác, một số ý kiến đang nêu ra khả năng Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ chậm phê duyệt vắc-xin của hãng dược AstraZeneca. Về điều này, ông Yoon cho biết đây là thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Có thể trong quá trình phê chuẩn, FDA sẽ cân nhắc tới một điểm là vắc-xin của hãng AstraZeneca hiện đang được các nước đặt mua nhiều nhất trong số các loại vắc-xin COVID-19 trên toàn thế giới.