Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 10/12 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Trong số 287 nghị sĩ tham dự phiên họp, có 187 người bỏ phiếu thuận, 99 người bỏ phiếu chống, một người bỏ phiếu trắng.
Dự thảo đã được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 9/12, nhưng sau đó đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã đề nghị thảo luận không giới hạn thời gian về dự thảo này (còn gọi là quyền tranh luận không giới hạn (filibuster)), dẫn tới Quốc hội không thể biểu quyết dự thảo.
Tới 0 giờ ngày 10/12, kỳ họp thường kỳ Quốc hội kết thúc, đề nghị thảo luận không giới hạn thời gian của đảng Sức mạnh quốc dân tự động bị kết thúc. Ngay lập tức, dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng được trình lên và đưa ra biểu quyết tại phiên họp bất thường bắt đầu từ 10/12 theo Luật Quốc hội.
Theo luật hiện hành, Ủy ban tiến cử sẽ lựa chọn ra hai ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng để Tổng thống lựa chọn. Hai ứng cử viên này phải được 6 trên 7 ủy viên của ủy ban tán thành. Tuy nhiên, theo nội dung sửa đổi, số ủy viên tán thành được giảm xuống thành "trên hai phần ba". Có nghĩa là dù hai ủy viên tiến cử của đảng đối lập bỏ phiếu phản đối nhưng chỉ cần 5 ủy viên còn lại tán thành thì Ủy ban tiến cử sẽ có thể tiến cử ứng cử viên đó lên Tổng thống.
Ngoài ra, nếu trong 10 ngày, không đảng nào tiến cử ủy viên cho Ủy ban tiến cử thì Chủ tịch Quốc hội sẽ đứng ra tiến cử Chủ tịch Hiệp hội giáo sư luật Hàn Quốc và Chủ tịch Hiệp hội đại học luật Hàn Quốc làm ủy viên.
Bên cạnh đó, điều kiện tư cách đối với công tố viên thuộc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng cũng được giảm nhẹ, từ 10 năm kinh nghiệm luật sư thành trên 7 năm.
Nghị sĩ Yoo Sang-bum đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích với dự thảo sửa đổi này, đảng cầm quyền đã xóa bỏ quyền tiến cử ứng cử viên của đảng đối lập, làm lung lay chủ nghĩa dân chủ tại Quốc hội.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh việc Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi, tạo điều kiện cho Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sớm được ra mắt, cũng là cơ hội để Tổng thống thực hiện cam kết tranh cử của mình.
Tổng thống hy vọng các quy trình tiến cử, bổ nhiệm, điều trần tư cách đạo đức và năng lực với Giám đốc Cơ quan này sẽ được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi, để Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ chính thức được ra mắt vào đầu năm mới 2021.