Theo báo cáo "Ước tính sức khỏe toàn cầu 2019" công bố ngày 10/12 (giờ Hàn Quốc), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết nguyên nhân tử vong chính ở Bắc Triều Tiên trong năm 2019 là đột quỵ, đạt tỷ lệ 194,3 người trên 100.000 dân.
Trong số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở miền Bắc, xét trên 100.000 người, nguyên nhân tử vong nhiều thứ hai là bệnh tim mạch với tỷ lệ 122,1 người, tiếp theo là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 102 người, bệnh lao đứng thứ tư với tỷ lệ 67,9 người, viêm đường hô hấp dưới và tai nạn giao thông đứng thứ 6 và 7 lần lượt với 24,3 người và 24,2 người.
Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới trong năm ngoái lần lượt là bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm đường hô hấp dưới.
Nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở các nước thu nhập thấp bao gồm miền Bắc là tử vong ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi (neonatal conditions), viêm đường hô hấp dưới, bệnh tim mạch và đột quỵ. Ba bệnh truyền nhiễm điển hình là sốt rét, bệnh lao và hội chứng suy giảm miễn dịch AIDS đứng ở vị trí thứ 6, thứ 8 và thứ 9 về nguyên nhân gây tử vong trên thế giới.