Tại cuộc họp rà soát khẩn cấp tình hình phòng dịch ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận ngày 9/12, Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong đã báo cáo kế hoạch mở rộng xét nghiệm chẩn đoán và tăng cường điều tra dịch tễ học đối với khu vực thành phố Seoul và địa phương lân cận.
Theo đó, Chính phủ có kế hoạch dựng 150 trạm xét nghiệm lưu động tại các địa điểm tập trung nhiều giới trẻ, thanh niên như các trường đại học và ga Seoul trong vòng ba tuần. Người dân có thể xét nghiệm ẩn danh, chỉ cần cung cấp số điện thoại.
Người xét nghiệm được lựa chọn phương pháp xét nghiệm bao gồm phương pháp khuếch đại gen (PCR), xét nghiệm bằng nước bọt, xét nghiệm nhanh RDT, nhằm đảm bảo tính tiện lợi, nhanh chóng và chính xác.
Phương pháp xét nghiệm COVID-19 bằng cách khuếch đại gen (PCR) có ưu điểm là độ chính xác cao lên tới 99%, nhưng quá trình xét nghiệm rất nghiêm ngặt, đòi hỏi phải có nhân viên y tế giàu kinh nghiệm lấy tăm bông ngoáy sâu vào trong mũi để lấy mẫu xét nghiệm.
Phương pháp xét nghiệm bằng nước bọt độ chính xác 92%, có ưu điểm về tính tiện lợi do chỉ cần mang ống chứa nước bọt của bệnh nhân đưa vào phòng xét nghiệm gen. Xét nghiệm nhanh RDT có ưu điểm về tốc độ do không cần trang thiết bị xét nghiệm, có thể cho kết quả ngay tại nơi lấy mẫu sau 30 phút.
Ngoài ra, về vấn đề nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung cho biết sẽ lựa chọn khu vực cụ thể để xét nghiệm toàn bộ, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương đánh giá và phê duyệt cho phép sử dụng bộ chẩn đoán nhanh.
Thị trưởng Incheon Park Nam-chun yêu cầu đơn giản hóa thủ tục xét nghiệm toàn diện khẩn cấp để tiến hành xét nghiệm nhanh chóng. Quyền Thị trưởng Seoul Seo Jeong-hyup đã đề xuất Chính phủ tăng cường hỗ trợ để mở thêm trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook cũng cam kết sẽ tăng cường xét nghiệm và điều tra dịch tễ đối với cán bộ đơn vị đặc nhiệm lục quân.