Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thủ đô Seoul và khu vực lân cận triển khai 150 trạm xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ ngày 14/12

Write: 2020-12-14 11:32:24Update: 2020-12-14 11:33:35

Thủ đô Seoul và khu vực lân cận triển khai 150 trạm xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ ngày 14/12

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/12, Hàn Quốc ghi nhận 42,766 ca nhiễm COVID-19, tăng 1.030 ca so với số liệu một ngày trước đó, số ca nhiễm mới đạt mức cao kỷ lục kể khi dịch bùng phát lần đầu trong nước vào tháng 1 năm nay.

Trong số 1.002 ca nhiễm cộng đồng, thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm 786 ca, cụ thể thành phố Seoul 396 ca, tỉnh Gyeonggi 328 ca, thành phố Incheon 62 ca.

Nhằm tăng cường xét nghiệm tập trung, từ ngày 14/12 đến ngày 3/1, chính quyền thủ đô Seoul và khu vực lân cận sẽ bố trí dựng 150 trạm xét nghiệm lưu động tại các địa điểm có nhiều người qua lại như khuôn viên trường đại học, ga Seoul, ga Yongsan hay gần nơi phát sinh lây nhiễm tập thể như công viên Tapgol (quận Jongno). Theo đó, tất cả mọi người đều có thể được xét nghiệm miễn phí, kể cả không có dấu hiệu nhiễm bệnh hay liên quan đến điều tra dịch tễ. Trạm xét nghiệm lưu động mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối các ngày trong tuần, người xét nghiệm chỉ cần cung cấp số điện thoại là có thể được kiểm tra miễn phí.

Chính phủ nhấn mạnh đây là làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc. Theo đó, Chính phủ huy động toàn bộ nguồn lực hỗ trợ để người nhiễm bệnh có thể được nhập viện hoặc đến các trung tâm điều trị trong vòng một ngày sau khi xác nhận nhiễm bệnh.

Chính phủ cũng kêu gọi các bệnh viện công, cơ sở huấn luyện và nhân lực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tuyển dụng và lao động, Cơ quan Cảnh sát quốc gia tham gia đối phó dịch COVID-19.

Về quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức 3, cơ quan phòng dịch cho biết do thủ đô Seoul và khu vực lân cận siết chặt giãn cách xã hội mức 2,5 chưa đầy một tuần nên cần thêm thời gian theo dõi hiệu quả. Đồng thời, cơ quan phòng dịch sẽ đánh giá về xu hướng số ca nhiễm tăng đột ngột thời gian gần đây và thảo luận về việc có tăng cường biện pháp phòng dịch hay không.

Lựa chọn của ban biên tập