Song song với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm độc lực cao cũng đang lây lan với tốc độ nhanh tại Hàn Quốc.
Trong ngày 13/12, có thêm một trang trại nuôi vịt ở huyện Yeongam (tỉnh Nam Jeolla) và một trang trại nuôi gà lấy trứng ở thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi) bị kết luận nhiễm cúm gia cầm độc lực cao.
Hàn Quốc ghi nhận trường hợp cúm gia cầm độc lực cao đầu tiên vào ngày 26/11 vừa qua, tại một trang trại nuôi vịt ở thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla). Chỉ trong vòng 17 ngày qua, đã có 13 trang trại trên toàn quốc bị kết luận mắc cúm gia cầm, trong đó có 6 nơi thuộc tỉnh Nam Jeolla.
Chính phủ Hàn Quốc đã ban lệnh cấm di chuyển trong vòng 48 tiếng vào cuối tuần vừa qua, với đối tượng là xe cộ và con người làm việc tại các trang trại chăn nuôi gia cầm trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này vẫn có thêm ba nông trại bị kết luận nhiễm cúm gia cầm.
Do vậy, Chính phủ đã quyết định ban tiếp Sắc lệnh hành chính khẩn cấp, nhận định dịch cúm gia cầm đang đứng trước nguy cơ lây lan mạnh trên phạm vi toàn quốc.
Từ 0 giờ ngày 14/12, ngoài các xe cộ chở phân gia súc, thức ăn gia súc, tất cả các xe cộ bên ngoài, như xe vận chuyển trứng gia cầm, bị cấm đi vào các trang trại trên toàn quốc, nhằm chặn dịch lây lan sang các trang trại lân cận.
Ngoài ra, có 23 trường hợp phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao trên chim hoang dã, trung gian truyền nhiễm virus chính. Ước tính sẽ có hàng chục nghìn chim di cư mang theo virus cúm gia cầm bay tới Hàn Quốc cho tới hết trung tuần tháng 1 năm sau, nên dự kiến nguy cơ lây nhiễm sẽ không giảm.
Trong trường hợp xấu nhất, giá tiêu dùng như giá thịt gà và trứng gà, sẽ tăng vọt trở lại sau một thời gian tương đối ổn định.