Đêm ngày 13/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Dự thảo có nội dung cấm NIS thu thập thông tin trong nước, chuyển giao quyền điều tra tội phạm vi phạm Luật an ninh quốc gia cho Cơ quan Cảnh sát sau ba năm. Đây là một trong các dự luật cải cách trọng điểm mà đảng Dân chủ đồng hành xúc tiến.
Ngày 10/12, các nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã đệ trình Quốc hội thảo luận không giới hạn thời gian (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội) về dự thảo này. Tuy nhiên, sau đó đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đệ trình Quốc hội kết thúc thảo luận, và đề nghị này đã được bỏ phiếu thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào đêm ngày 13/12, với 180 nghị sĩ tán thành.
Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều có nội dung cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, trường hợp vi phạm xử phạt tối đa 3 năm tù giam, cũng được trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội.
Đảng Sức mạnh quốc dân ngay lập tức đề nghị thảo luận không giới hạn thời gian về dự thảo này. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng đệ trình chấm dứt thảo luận. Chính giới sẽ tiến hành biểu quyết tiếp về việc chấm dứt thảo luận vào đêm ngày 14/12.
Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh không thể lãng phí nguồn lực quốc gia vào một cuộc tranh luận vô thời hạn giữa lúc này, khi tình hình đang hết sức nguy cấp với hơn 1.000 ca nhiễm mới COVID-19. Về điều này, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng cầm quyền quá lộng hành, muốn "chặn họng" phe đối lập.
Liên quan đến dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã được thông qua tại Quốc hội, nếu dự thảo được thông qua tiếp trong cuộc họp Nội các ngày 15/12, thì sớm là trong tuần này, Ủy ban tiến cử ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ mở lại cuộc họp để bầu ra hai ứng cử viên cuối cùng, tiến cử lên Tổng thống Moon Jae-in lựa chọn.