Chính giới Hàn Quốc đang phản ứng hết sức trái chiều về việc Tổng thống Moon Jae-in ngày 16/12 phê chuẩn quyết định kỷ luật với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol và việc Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae xin từ chức.
Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành bày tỏ tôn trọng quyết định của Ủy ban Kỷ luật công tố viên thuộc Bộ Tư pháp, nhấn mạnh sự việc lần này đã cho thấy việc cải cách Viện Kiểm sát là điều cần thiết.
Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon chỉ ra rằng việc người lãnh đạo cao nhất của cơ quan công tố bị nhận mức kỷ luật nặng càng cho thấy nội bộ Viện Kiểm sát đang tồn tại những bài toán lớn cần giải quyết. Đảng Dân chủ đồng hành sẽ tiếp tục nỗ lực cải cách Viện Kiểm sát thông qua Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.
Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Kim Tae-nyeon hy vọng Ủy ban tiến cử Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ sớm tiến cử được ứng cử viên công bằng và trung lập mà người dân có thể tin tưởng. Sự ra mắt cơ quan này không phải là dấu chấm hết, mà mới chỉ là bước khởi đầu.
Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng ngay cả người bình thường cũng không thể chấp nhận lý do Viện trưởng Yoon Seok-yeol bị kỷ luật. Đảng này tự hỏi liệu sau khi ra mắt, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng có hành vi lộng quyền thì sẽ phải ngăn chặn bằng cách nào.
Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân hoài nghi phe cầm quyền sẽ bố trí một người của mình lên làm Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, để chặn đứng các cuộc điều tra về hành vi tiêu cực, phi pháp nhắm vào đảng cầm quyền.
Trong khi đó, Ủy ban tiến cử Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ nhóm họp lại vào ngày 18/12. Theo dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp về tham nhũng mới được Quốc hội thông qua, chỉ cần có 5 trên 7 ủy viên tán thành thì Ủy ban tiến cử sẽ có thể tiến cử hai ứng cử viên cuối cùng lên Tổng thống.
Đảng Sức mạnh quốc dân cho biết đang xem xét về việc có tham gia vào Ủy ban tiến cử hay không, cũng như cân nhắc các biện pháp đối phó pháp lý.
Về việc Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae xin từ chức, đảng này một mặt bày tỏ tôn trọng quyết định của bà Choo, người đã đặt nền móng cho việc cải cách Viện Kiểm sát, mặt khác vẫn nhấn mạnh bà Choo Mi-ae là Bộ trưởng Tư pháp kém cỏi nhất trong lịch sử Hàn Quốc.