Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 17/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.014 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 46.353 người. Đặc biệt, trong ngày 16/12 có thêm 22 ca tử vong, số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 vào tháng 2.
Số ca nhiễm mới giảm nhẹ so với ngày 16/12 (1.078 ca), nhưng vẫn hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.000 ca. Đây là ngày thứ ba Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trên 1.000 ca kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 1 cho tới nay.
Như vậy, số ca nhiễm mới đã 16 ngày liên tiếp vượt ngưỡng 500 ca/ngày, tính từ ngày 2/12. Dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan mạnh trong tháng này.
Trong số các ca nhiễm mới, có 993 ca phát sinh trong cộng đồng. Theo khu vực, có 784 ca ca tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, chiếm 80% tổng số ca nhiễm mới trên toàn quốc. Riêng thủ đô Seoul ghi nhận 420 ca trong một ngày.
Số bệnh nhân nguy kịch cũng tiếp tục tăng. Trong ngày 16/12, có thêm 16 bệnh nhân diễn biến nặng, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 nặng lên 242 người.
Xu hướng gia tăng bệnh nhân nặng và ca tử vong có nguyên nhân chính là bởi liên tục phát sinh các ca lây nhiễm tập thể tại các viện dưỡng lão. Trong vòng hai tuần qua, số ca lây nhiễm liên quan tới bệnh viện và viện dưỡng lão chiếm 8,9% tổng số ca nhiễm mới.
Trong vòng hai tuần trở lại đây, tỷ lệ bệnh nhân bị lây nhiễm thứ phát chiếm 43%, 22% ca nhiễm mới không rõ nguồn lây. Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân tích cực chủ động xét nghiệm COVID-19, nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm không triệu chứng.
Chính phủ sẽ lần lượt bố trí các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời tại thủ đô Seoul vàc các địa phương lân cận, dự kiến đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19 cho tới ngày 3/1/2021.