Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc tiếp tục bị Mỹ xếp vào danh sách 10 nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái

Write: 2020-12-17 13:51:46Update: 2020-12-17 18:37:14

Hàn Quốc tiếp tục bị Mỹ xếp vào danh sách 10 nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 16/12 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo về kinh tế vĩ mô và chính sách tỷ giá hối đoái của các đối tác thương mại lớn. Trong đó, Hàn Quốc bị xếp vào danh sách 10 nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ.

Mỹ đưa ra ba tiêu chí để đánh giá nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái gồm thặng dư thương mại với Mỹ vượt 20 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai chiếm trên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và can thiệp thị trường ngoại hối (như mua ròng ngoại tệ liên tục và một chiều) vượt quá 2% GDP trong vòng 12 tháng. Nếu nước nào thỏa mãn cả ba tiêu chí này thì bị xếp vào danh sách các nước thao túng tỷ giá, thỏa mãn hai tiêu chí sẽ bị xếp vào danh sách các nước cần theo dõi.

Hàn Quốc được đánh giá đáp ứng hai tiêu chí về thặng dư thương mại với Mỹ và thặng dư cán cân vãng lai. Bộ Tài chính Mỹ cho biết thặng dư thương mại Hàn Quốc với Mỹ là 3,5% GDP, thặng dư cán cân thương mại với Mỹ có giảm song vẫn vượt quá 20 tỷ USD.

Về điều kiện can thiệp vào thị trường ngoại hối của Hàn Quốc, Mỹ đã sử dụng nội dung can thiệp ngoại hối mà Hàn Quốc công khai, thay vì dựa theo ước tính của Mỹ. Seoul bắt đầu công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối theo quý kể từ quý III năm ngoái.

Bộ Tài chính Mỹ đã đánh giá tích cực về các chính sách của Seoul như gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp để đối phó với dịch COVID-19, khuyên Hàn Quốc tận dụng nguồn lực tài chính, tiếp tục các chính sách quản lý tài chính và cải cách cơ cấu tích cực trong tương lai.

Trong báo cáo lần này, Mỹ cũng đưa Trung Quốc vào danh sách nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Tháng 8 năm ngoái, Washington xếp Bắc Kinh vào danh sách các nước thao túng tỷ giá nhưng đã dỡ bỏ lệnh này hai ngày trước khi ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc vào đầu năm nay. Trong một thông cáo báo chí, Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Trung Quốc tăng tính minh bạch trong việc quản lý tỷ giá hối đoái.

Thụy Sĩ và Việt Nam là hai nước mới xuất hiện trong danh sách các quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái lần này của Mỹ.

Các nước thuộc danh sách quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái có thể sẽ bị Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt như hạn chế đầu tư, nếu như quốc gia đó không có dấu hiệu cải thiện sau một năm. Các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái là đối tượng Bộ Tài chính Mỹ tăng cường giám sát liên tục.

Lựa chọn của ban biên tập