Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông và Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc ngày 17/12 công bố kết quả điều tra tình hình ngành công nghiệp phát thanh truyền hình năm 2020.
Trong năm ngoái, tổng doanh thu ngành công nghiệp phát thanh truyền hình của Hàn Quốc đạt hơn 17.670 tỷ won (16,17 tỷ USD), chỉ tăng 2,1% so với năm 2018, mức tăng thấp nhất kể từ sau năm 2010.
Trong đó, doanh thu của ba đài truyền hình phát sóng mặt đất đạt 3.500 tỷ won (3,2 tỷ USD), giảm 7,4% so với một năm trước. Đài SBS có mức giảm sâu nhất là 16,5%, Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) giảm 5,2%, Đài MBC giảm 3,9%. Sự sụt giảm được phân tích là do doanh thu từ quảng cáo và các chương trình truyền hình giảm tới hơn 10%.
Ngược lại, doanh thu từ các đơn vị kinh doanh dịch vụ truyền hình thu phí như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình giao thức internet (IPTV) đạt 6.400 tỷ won (5,86 tỷ USD), tăng 5,7%. Doanh thu truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh giảm nhẹ, riêng doanh thu truyền hình qua giao thức internet tăng 12,2%, lần đầu tiên vượt qua doanh thu của các đài truyền hình phát sóng mặt đất.
Các đơn vị cung cấp chương trình trình truyền hình (PP) như các kênh tổng hợp, kênh tin tức, có doanh thu đạt 3.400 tỷ won (3,11 tỷ USD), tăng 1% so với năm trước.