Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Đài VTV Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt về Hallyu

Write: 2020-12-18 12:40:41Update: 2020-12-18 12:59:41

Đài VTV Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt về Hallyu

Photo : YONHAP News

Một chương trình truyền hình đặc biệt giới thiệu về âm nhạc, ẩm thực, du lịch và trang phục truyền thống Hàn Quốc sẽ được phát sóng trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Công ty sản xuất truyền hình "Sowha Media" ngày 17/12 cho biết chương trình "Trái tim yêu thương" do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch thực hiện, phối hợp với VTV2 đồng sản xuất dưới hình thức chương trình giải trí, sẽ lên sóng VTV2 vào 9 giờ tối ngày 19/12 (giờ địa phương), với thời lượng phát sóng một tiếng, xoay quanh các nội dung liên quan tới làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu.

Chương trình có sự tham gia của người dẫn chương trình, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ngoài ra, có 60 sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn thuộc các trường đại học Việt Nam tham gia hỗ trợ và cổ vũ cho những người chơi.

Ở mục K-pop là phần thi trả lời câu hỏi về nhóm nhạc tầm cỡ toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và nhóm nhạc LEENALCHI, một nhóm nhạc kết hợp thể loại POP hiện đại với hát kể chuyện Pansori truyền thống của Hàn Quốc. Han Sa-ra, một nữ ca sĩ người Hàn đang hoạt động tại Việt Nam, sẽ là người ra câu hỏi.

Ở mục ẩm thực Hàn Quốc sẽ giới thiệu về cách nấu món bánh gạo xào cay (Topokki). Những người chơi sẽ thi xem ai ăn nhanh nhất.

Mục giới thiệu về du lịch Hàn Quốc, tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Chul-woo sẽ ra câu hỏi liên quan tới làng cổ Hahoe, di sản văn hóa thế giới, qua video. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) Ahn Young-bae sẽ ra câu hỏi liên quan tới thành phố Busan. Tất cả người tham gia sẽ mặc trang phục Hanbok suốt chương trình.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Quốc hội Hàn Quốc Do Jong-hwan sẽ gửi thông điệp chúc mừng kỷ niệm 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt qua video.

Chương trình này được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thực phẩm, Cơ quan Du lịch Hàn Quốc, Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) tài trợ.

Lựa chọn của ban biên tập