Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Indonesia chính thức ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

Write: 2020-12-18 14:06:56Update: 2020-12-18 14:08:08

Hàn Quốc và Indonesia chính thức ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Sung Yun-mo cùng Bộ trưởng Thương mại Indonesia Agus Suparmanto ngày 18/12 đã chính thức ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Hàn-Indonesia tại Seoul, mở rộng con đường xúc tiến vào thị trường có quy mô dân số lớn thứ 4 thế giới (270 triệu dân) cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trước đó, Hàn Quốc và Indonesia từng tuyên bố khởi động đàm phán CEPA vào năm 2012. CEPA lần này là Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương thứ ba mà Hàn Quốc ký kết với một nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau Singapore và Việt Nam.

Đây cũng là FTA song phương đầu tiên mà Hàn Quốc ký kết với quốc gia Đông Nam Á kể từ sau khi công bố Chính sách phương Nam mới năm 2017. Chính phủ kỳ vọng hiệp định sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa chuỗi giá trị khu vực phương Nam mới.

Hai nước đã nâng cao mức độ mở cửa thị trường trong CEPA so với FTA Hàn-ASEAN và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). 95,8% hàng hóa của Hàn Quốc, 94,8% hàng hóa của Indonesia được dỡ bỏ thuế quan. Tỷ lệ dỡ bỏ thuế quan với hàng hóa Hàn Quốc cao hơn 1,6% so với RCEP, của Indonesia cao hơn 3,3%.

Một số mặt hàng mà Indonesia không mở cửa thị trường hoặc chỉ dỡ bỏ thuế quan dài hạn trong RCEP đã được rút ngắn thời gian dỡ bỏ thuế quan trong CEPA với Hàn Quốc, như thép dùng trong sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô, những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn của Hàn Quốc. Các mặt hàng nông, lâm thủy sản vẫn duy trì mức độ mở cửa thị trường trong phạm vi các FTA chung mà hai nước đã ký kết.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ được mở rộng cơ hội tiến vào thị trường dịch vụ của Indonesia. Mức độ mở cửa thị trường với dịch vụ game trực tuyến, phân phối, xây dựng trong CEPA cao hơn RCEP.

Hai nước quyết đinh áp dụng cơ chế "ratchet"(phòng ngừa các biện pháp bất lợi cho doanh nghiệp hai bên), tức không siết chặt thêm quy chế ở lĩnh vực dịch vụ. Trong đó, Indonesia sẽ được áp dụng với 13 lĩnh vực, Hàn Quốc là 35 lĩnh vực.

Bên cạnh đó, hai nước sẽ thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế, nhằm xúc tiến hợp tác kinh tế một cách hệ thống hơn nữa. Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, các doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của Indonesia.

Bộ trưởng Sung Yun-mo nhấn mạnh CEPA Hàn-Indonesia không chỉ giảm hàng rào thuế quan cho doanh nghiệp hai nước, cải thiện điều kiện đầu tư, mà còn là nền tảng hợp tác toàn diện, bao gồm cả nội dung hỗ trợ các dự án hợp tác kinh tế thông qua thành lập Ủy ban hợp tác kinh tế chung. Hiệp định sẽ là cơ hội để phát triển nhảy vọt quan hệ giữa hai nước.

Chính phủ Seoul sẽ xúc tiến nhanh các quy trình trong nước như đề nghị Quốc hội phê chuẩn, để sớm đưa hiệp định có hiệu lực.

Lựa chọn của ban biên tập