Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội Mỹ sẽ mở phiên điều trần về việc Hàn Quốc cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Write: 2020-12-18 14:27:11Update: 2020-12-18 14:27:40

Quốc hội Mỹ sẽ mở phiên điều trần về việc Hàn Quốc cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 18/12 đưa tin Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, một ủy ban có sự tham gia đông đảo của các nghị sĩ thuộc hai đảng lớn trực thuộc Quốc hội Mỹ, dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi của Hàn Quốc.

Ngày 13/12 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều có nội dung cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên, trường hợp vi phạm xử phạt tối đa ba năm tù giam.

Một quan chức đảng Cộng hòa thuộc ủy ban này cho biết thời điểm mở phiên điều trần dự kiến là vào tháng 1 năm sau, khi khai mạc kỳ họp mới.

Được biết, Ủy ban nhân quyền Tom Lantos đã bắt đầu xem xét về nội dung sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc và vấn đề nhân quyền tại miền Bắc.

Trước đó, đồng Chủ tịch của Ủy ban này, Hạ nghị sĩ Chris Smith (đảng Cộng hòa) trong một tuyên bố cá nhân ngày 11/12 cảnh báo sẽ triệu tập phiên điều trần nếu Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều.

Gần đây, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana cũng khuyến nghị Hàn Quốc xem xét lại dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều theo các quy trình phù hợp trước khi thực thi, bởi nội dung điều chỉnh có thể xâm hại quyền tự do ngôn luận.

Về các nội dung trên, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun phản bác rằng việc cấm rải truyền đơn sang miền Bắc là một "bước đi pháp lý tối thiểu" nhằm bảo vệ tính mạng của 1,2 triệu người dân sống gần khu vực biên giới.

Xuất hiện trong một chương trình phát thanh ngày 18/12, ông Choi chỉ ra rằng khi các tổ chức dân sự rải truyền đơn sang miền Bắc vào năm 2009, đã có nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này đe dọa tính mạng của người dân sống tại khu vực biên giới. Năm 2014 còn từng xảy ra vụ quân đội miền Bắc dùng súng máy phòng không bắn vào các quả bóng bay cỡ lớn có chứa truyền đơn của tổ chức dân sự Hàn Quốc ở huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi).

Ngoài ra, vào năm 2016, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết rằng dù quyền tự do ngôn luận là điều quan trọng, nhưng khó có thể cho phép hành vi rải truyền đơn khi điều này đe dọa tới tính mạng của người khác.

Lựa chọn của ban biên tập