Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt mốc 1.000 ca

Write: 2020-12-21 11:06:51Update: 2020-12-21 17:01:52

Hàn Quốc liên tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt mốc 1.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.097 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đạt 49.665 ca.

Đây là số ca nhiễm trong này cao kỷ lục và là con số cao nhất trong số 5 ngày liên tiếp ca nhiễm vượt mốc 1.000 ca. Trong đó, có 1.072 ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng, 25 ca nhiễm ngoại nhập. 

Xét theo khu vực, tỷ lệ ca nhiễm phát sinh ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm hơn 70%.Cụ thể, thành phố Seoul 470 ca, tỉnh Gyeonggi 244 ca và thành phố Incheon 62 ca.

Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần qua ở mốc 900 ca, cao hơn gần 300 ca so với tuần trước đó. Đặc biệt, bệnh nhân trên 60 tuổi, tức nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao, chiếm một phần ba tổng số bệnh nhân.

Trong trường hợp nâng giãn cách xã hội lên mức 3, Chính phủ đang xem xét phương án chỉ áp dụng hạn chế đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận thay vì áp dụng trên toàn quốc. Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu toàn dân cùng tham gia phòng dịch để ngăn chặn mức độ lan rộng của dịch bệnh như hiện nay mà không cần nâng giãn cách xã hội.

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cũng cho biết tính đến ngày 19/12 vừa qua cả nước chỉ còn không quá 38 giường bệnh giành cho bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng, trong đó thủ đô Seoul chỉ còn 2 giường, thành phố Incheon còn một giường. Giường dành cho bệnh nhân COVID-19 có tình trạng bệnh nặng tại các địa phương khác cũng sắp hết, đặc biệt khu vực tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla. Tỉnh Bắc Gyeongsang hiện đã hết giường bệnh chuyên biệt dành cho bệnh nhân nặng.

Chính phủ đã ban lệnh yêu cầu các bệnh viện đa khoa cấp cao, bệnh viện thuộc trường đại học quốc gia đảm bảo ít nhất 1% số giường bệnh quy định để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, và bắt đầu vận hành trong tháng này.

Do lo ngại những hệ lụy về kinh tế kéo theo khi nâng giãn cách xã hội lên mức 3, Chính phủ nhấn mạnh cần cân nhắc kỹ lưỡng về việc có siết chặt giãn cách xã hội lên mức cao nhất hay không.

Lựa chọn của ban biên tập