Theo báo cáo triển vọng kinh tế của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 20/12, tỷ lệ thâm hụt tài chính trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay ước tính đạt 4,2%.
Mức thâm hụt tài chính của Hàn Quốc thấp thứ 4 trong số 42 nước lớn (bao gồm các nước đang phát triển và Trung Quốc, Ấn Độ), sau Na Uy (1,3%), Đan Mạch (3,9%), Thụy Điển (4%).
OECD cũng dự báo các nước được dự báo có mức thâm hụt cao trên 10% GDP gồm Anh (16,7%), Mỹ (15,4%), Tây Ban Nha (11,7%), Ý (10,7%), Nhật Bản (10,5%).
Ngoài ra, một số nước dù được đánh giá đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 cũng vẫn có mức thâm hụt cao, như Trung Quốc được dự báo thâm hụt 6,9%, Đức 6,3%.
Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong báo cáo quan sát tình hình tài chính thế giới công bố hồi tháng 10 từng dự báo thâm hụt cán cân tài chính cơ bản của Hàn Quốc trong năm nay đạt 3,7%, thấp thứ hai trong số 34 nước phát triển sau Cộng hòa Síp (3,1%). IMF dự báo Canada bị thâm hụt 19,8%, Mỹ 16,7%, Anh 15,5%, Nhật Bản 13,9%. Tỷ lệ thâm hụt trên GDP bình quân của các nước phát triển là 13,1%.
Để ngăn chặn đại dịch COVID-19, các quốc gia đã phải huy động một khoản ngân sách khổng lồ tương đương như thời chiến. IMF ước tính trong năm nay, quy mô các gói kích thích tài chính của các nước phát triển chiếm tới 9,3% GDP. Theo đó, thâm hụt cán cân tài chính của các nước phát triển tăng từ 3,3% trong năm ngoái lên 14,4% trong năm nay. Nợ Chính phủ trên GDP tăng từ 105,3% trong năm ngoái lên thành 125,5% năm nay.
Trong khi đó, Hàn Quốc được đánh giá là chịu thiệt hại ít hơn do COVID-19, có quy mô gói kích thích tài chính bằng 3,5% GDP, thấp thứ ba trong số 20 nước phát triển, sau Phần Lan (2,6%), Tây Ban Nha (3,5%).
Hiện tại, một số ý kiến trong nước đang cho rằng dịch COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng hơn, thâm hụt tài chính vẫn đang tương đối thấp, Chính phủ nên đối phó tích cực hơn với đại dịch thông qua tăng chi tiêu tài chính.