Nhân "Ngày Người di cư quốc tế 18/12", Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) thuộc Liên hợp quốc cùng ngày đã công bố "Báo cáo di cư khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2020". Theo đó, ủy ban này ước tính năm ngoái có khoảng 113.121 người di cư xuất thân từ Bắc Triều Tiên.
Năm 1990, người di cư Bắc Triều Tiên ở nước ngoài là 39.784 người, sau đó tăng lên 72.414 trong năm 2000, và tiếp tục đà tăng đạt 96.575 người vào năm 2010.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng 2019 số người di cư nước ngoài cư trú tại Bắc Triều Tiên là 49.393 người.
Năm 2019, người di cư miền Bắc cư trú tại nước ngoài với tư cách dân tị nạn là 762 người, người di cư miền Bắc đăng ký xin tị nạn và chờ được Chính phủ nước ngoài công nhận là 124 người.
Năm 2018, số du học sinh Bắc Triều Tiên tại nước ngoài là 1.364 người, giảm khoảng 100 người so với năm 2014 (1.462 học sinh).
Báo cáo chỉ ra rằng một số nước châu Á, bao gồm cả Bắc Triều Tiên, vi phạm Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, coi việc người dân di cư bất thường là tội ác. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế quy định ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình và có quyền hồi hương.