Thứ tưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Yong-bum ngày 22/12 đã mở cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô với sự tham gia của các quan chức thuộc Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Cơ quan giám sát tài chính (FSS), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF), đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay đạt từ -1% đến -1,9%.
Trước đó, ngày 17/12, Chính phủ Hàn Quốc đã dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay đạt -1.1% với điều kiện làn sóng lây lan COVID-19 lần thứ ba được kiểm soát ở một mức độ nhất định.
Do đó, phát biểu của Thứ trưởng Kim Yong-bum cho thấy Chính phủ có vẻ đã điều chỉnh hạ thêm mức dự đoán để phản ánh tình hình dịch COVID-19 gần đây.
Thứ trưởng Kim cho biết nền kinh tế toàn cầu đang tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19 tái bùng phát, nên Seoul cũng khó thoát khỏi cú sốc kinh tế. Theo ông Kim, số người lao động yêu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục kể từ tháng 9, ở Anh xuất hiện chủng virus COVID-19 biến thể với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, khiến các biện pháp phòng dịch tại đây đã được nâng lên mức cao nhất, di chuyển giữa Anh và các quốc gia khác bị phong tỏa.