Tòa án hành chính Seoul lúc 2 giờ chiều ngày 22/12 đã tiến hành thẩm định đơn đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol về việc dừng hiệu lực quyết định kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật công tố viên thuộc Bộ Tư pháp.
Vào ngày 16/12, Ủy ban Kỷ luật đã ra quyết định đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng đối với Viện trưởng Yoon. Trong đó, các ủy viên Ủy ban Kỷ luật công nhận 4 nghi ngờ sai phạm mà Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae đưa ra trước đó. Đó là nghi ngờ ông Yoon giám sát các thẩm phán, cản trở quá trình điều tra nghi vấn "hợp tác ngầm" giữa phóng viên kênh Channel A và công tố viên, có phát ngôn không thích hợp liên quan tới tính trung lập chính trị trên cương vị là người lãnh đạo cơ quan công tố.
Tương tự như lần tòa án thẩm định đề nghị của Viện trưởng Yoon về việc dừng hiệu lực quyết định đình chỉ công tác của Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae vào tháng trước, lần này Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao cũng không trình diện tại tòa, mà cử luật sư tham dự thay.
Trước đó, vào ngày 21/12, phía ông Yoon đã gửi ý kiến bổ sung bằng văn bản lên tòa án, chỉ ra rằng quá trình thành lập và hoạt động của Ủy ban Kỷ luật công tố viên thuộc Bộ Tư pháp đã vi phạm pháp luật, không bảo đảm quyền phòng ngự cho bản thân ông, do đó biện pháp kỷ luật này là vô lý.
Kết luận của Tòa án hành chính Seoul rất quan trọng, bởi theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật, ông Yoon bị đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng. Hiện tại, ông Yoon đã khởi kiện lên Tòa án hành chính Seoul đòi hủy quyết định kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật. Vụ kiện này sẽ khó có kết luận trong vòng hai tháng. Do đó, nếu lần này, tòa án không chấp nhận đề nghị dừng hiệu lực của biện pháp kỷ luật thì bất kể kết quả vụ kiện ra sao, nhiều khả năng ông Yoon vẫn bị loại khỏi chức vụ hiện tại trong vòng hai tháng.
Ngược lại, nếu tòa án chấp thuận đề nghị của Viện trưởng Yoon thì ông sẽ có thể quay lại công việc ngay lập tức. Dự kiến tòa án sẽ ra kết luận trong ngày 23/12.
Tuy nhiên, khác với lần Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae nêu ra các nghi ngờ sai phạm của ông Yoon để đơn phương ra quyết định đình chỉ công tác, lần này Ủy ban Kỷ luật đã công nhận các sai phạm của Yoon, và phương án kỷ luật đã được trình lên Tổng thống phê duyệt. Đây có thể là một biến số lớn ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của tòa án.