Trong ngày 22/12, Tòa án hành chính Seoul đã tiến hành thẩm định đơn đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Yoon Seok-yeol về việc dừng hiệu lực quyết định kỷ luật "đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng" của Ủy ban Kỷ luật công tố viên thuộc Bộ Tư pháp.
Phía Viện trưởng Yoon và Bộ Tư pháp đã đấu lý quyết liệt trong khoảng hai tiếng tại tòa án. Phía ông Yoon nhấn mạnh rằng biện pháp kỷ luật này sẽ gây ra "thiệt hại không thể khôi phục". Đây không phải là vấn đề cá nhân, mà liên quan tới toàn bộ hệ thống quốc gia. Nếu như ông Yoon phải rời khỏi vị trí Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao chỉ vì tiến hành các cuộc điều tra đi ngược lại ý muốn của chính quyền đương nhiệm thì điều này sẽ gây tổn hại tới tính trung lập, độc lập của Viện Kiểm sát, cũng như tới cả nền tảng chủ nghĩa pháp trị Hàn Quốc. Ngoài ra, ông này bác bỏ một số lập luận cho rằng ông phản đối việc cải cách Viện Kiểm sát, có ý định chống đối Tổng thống.
Ngược lại, Bộ Tư pháp nhấn mạnh biện pháp kỷ luật lần này được đưa ra dựa trên Hiến pháp, trao cho Tổng thống "quyền kiểm sát dân chủ" với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.Tòa án phải công nhận biện pháp kỷ luật này là vì phúc lợi cộng đồng, sự ổn định của bộ máy hành chính. Bộ Tư pháp khẳng định đã đảm bảo tối đa quyền phòng ngự cho ông Yoon hơn bất cứ một đối tượng bị xem xét kỷ luật nào khác trong lịch sử.
Do đây là một vấn đề lớn, nên tòa án tỏ thái độ rất thận trọng. Hội đồng xét xử cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng căn cứ đưa ra mức kỷ luật đình chỉ chức vụ hai tháng với Viện trưởng Yoon là có thỏa đáng hay không, và có tồn tại vấn đề gì về mặt quy trình hay không. Ngoài ra, tòa án cũng đã gửi thư chất vấn trực tiếp tới Bộ Tư pháp.
Hội đồng xét xử quyết định mở thêm một phiên thẩm định khác vào ngày 24/12. Có khả năng tòa án sẽ ra kết luận trong tuần sau.