Vào tháng 5 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã tung gói hỗ trợ khẩn cấp toàn dân nhằm vực dậy nền kinh tế bị co hẹp do đại dịch COVID-19. Một kết quả nghiên cứu cho thấy biện pháp này của Chính phủ đã góp phần ổn định tiêu dùng, đặc biệt là gia tăng doanh thu cho các chợ đầu mối truyền thống, giới tiểu thương.
Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) phân tích trong số 14.200 tỷ won (12,8 tỷ USD) gói hỗ trợ khẩn cấp toàn dân lần một hồi tháng 5, có 30%, tức khoảng 4.000 tỷ won (3,6 tỷ USD), được chuyển thành tiêu dùng trực tiếp. Nhờ đó, tiêu dùng tư nhân đã tăng 1,5%, dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý II năm nay giảm hơn 3%. KDI phỏng đoán số tiền hỗ trợ còn lại được người dân sử dụng cho mục đích trả nợ.
Nếu so sánh về tình hình trước và sau khi Chính phủ tung gói hỗ trợ khẩn cấp toàn dân, tiêu dùng hàng hóa ít bền như quần áo có mức tăng cao nhất là 10,8%, tiêu dùng hàng hóa thiết yếu như thực phẩm cũng tăng 8%.
Đặc biệt, biện pháp hỗ trợ của Chính phủ mang lại hiệu quả lớn với các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Các cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 300 triệu won (27.000 USD) đã tăng 7,3% doanh thu so với trước khi có gói trợ cấp, chợ đầu mối truyền thống tăng hơn 15%. Tuy nhiên, với lĩnh vực dịch vụ có sự tiếp xúc trực tiếp bị thiệt hại lớn, như nhà hàng, du lịch, thì gói hỗ trợ ít mang lại hiệu quả.
Do đó, KDI nhấn mạnh Chính phủ cần xem xét hỗ trợ thu nhập trực tiếp cho những người làm việc ở ngành nghề bị giảm doanh thu nghiêm trọng. Ngoài ra, ở những khu vực ít lây lan COVID-19 thì tiêu dùng không bị co hẹp. Vì vậy, thay vì hỗ trợ đồng loạt theo mức thu nhập, Chính phủ nên hỗ trợ phù hợp dựa trên mức độ thiệt hại.