Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 23/12 đưa tin trong dự thảo ngân sách năm 2021 được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua gần đây, ngân sách của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm tăng cường hoạt động nhân quyền ở Bắc Triều Tiên có quy mô 5 triệu USD.
Ngoài ra, trong số hơn 2,41 tỷ USD Bộ Ngoại giao Mỹ chi cho chương trình thúc đẩy dân chủ tại nước ngoài, 4 triệu USD được dùng cho các hoạt động liên quan đến miền Bắc, quy mô tương tự năm ngoái.
Cục Dân chủ, nhân quyền và lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng ngân sách này để thực hiện các hoạt động liên quan đến Bắc Triều Tiên như một phần của chiến lược khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Ngoài ra, hơn 3,43 tỷ USD được phân bổ cho chương trình "hỗ trợ người nhập cư và tị nạn" của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngân sách này không chỉ sử dụng cho người tị nạn Bắc Triều Tiên được Chính phủ Mỹ công nhận tư cách người tị nạn tại Mỹ mà còn bao gồm hoạt động bảo hộ người tị nạn miền Bắc tại các nước châu Á như Trung Quốc. Hoạt động hỗ trợ duy trì cơ sở dữ liệu trực tuyến về trại tù chính trị Bắc Triều Tiên cũng nằm trong danh mục hỗ trợ thuộc ngân sách song quy mô cụ thể không được tiết lộ.
Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ không cho phép chi ngân sách này để viện trợ trực tiếp cho Bắc Triều Tiên.
Washington cũng chi hơn 790 triệu USD cho ngân sách vận hành đài phát thanh và truyền hình quốc tế phát sóng ra nước ngoài như Bắc Triều Tiên. Cụ thể, 257 triệu USD chi cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và 47,6 triệu USD chi cho Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ.