Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 10" công bố ngày 23/12, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 10 là 21.934 trẻ, giảm 3.679 trẻ (14,4%) so với cùng kỳ năm ngoái.
Số trẻ sơ sinh chào đời tháng 10 ghi nhận mức thấp kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc lập số liệu thống kế vào năm 1981 (xét riêng các tháng 10), và là tỷ lệ giảm sâu nhất kể từ tháng 10 năm 2001 (-17,7%).
Nguyên nhân được phân tích là do nữ giới độ tuổi sinh nở (từ 30 đến 39 tuổi) giảm, đồng thời độ tuổi sinh con đầu lòng tăng lên, khiến số trẻ sơ sinh chào đời liên tục có xu hướng giảm.
Như vậy, Hàn Quốc đã ghi nhận 59 tháng liên tiếp có số trẻ sinh ra hàng tháng giảm so với cùng một năm trước, từ tháng 12 năm 2015.
Tổng số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đạt 233.702 trẻ. Xét theo xu hướng số trẻ chào đời nhiều ở đầu năm và giảm ở cuối năm, số trẻ sơ sinh năm nay có khả năng ít hơn 300.000 trẻ.
Số trẻ sơ sinh chào đời theo năm duy trì ở mức 400.000 trẻ từ năm 2002 đến năm 2016, giảm xuống mức 300.000 trẻ vào năm 2017 và dự kiến chỉ đạt mốc 200.000 trẻ trong năm nay.
Trong khi đó, số người tử vong trong tháng 10 là 26.509 người, tăng 940 người (3,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, của tháng 10 đạt -4.575 người, mức giảm cao nhất trong các tháng, ghi nhận xu hướng giảm liên tục 12 tháng kể từ tháng 11 năm 2019. Nếu tính theo năm, năm nay Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ lần đầu tiên giảm dân số tự nhiên.
Số cặp vợ chồng đăng ký kết hôn trong tháng 10 đạt 16.473 cặp, giảm 3.854 cặp so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1981 (xét riêng các tháng 10). Nguyên nhân được cho là do dân số độ tuổi kết hôn giảm và dịch COVID-19 khiến nhiều cặp đôi hoãn đám cưới.
Ngoài ra, số vụ ly hôn trong tháng 10 vừa qua là 9.049 cặp, giảm 510 cặp (-5,2%) so với cùng kỳ năm ngoái.