Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc lập đối sách giảm sử dụng rác thải nhựa, nâng tỷ lệ tái chế nhựa

Write: 2020-12-24 14:53:24Update: 2020-12-24 17:56:43

Hàn Quốc lập đối sách giảm sử dụng rác thải nhựa, nâng tỷ lệ tái chế nhựa

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/12 đã mở cuộc họp rà soát và điều phối các vấn đề nổi cộm dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chung Sye-kyun, công bố "Đối sách loại bỏ nhựa khỏi rác thải sinh hoạt". Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực giảm dần việc sử dụng nhựa, nâng cao tỷ lệ tái chế rác thải nhựa.

Trước tiên, để giảm sản xuất và sử dụng các loại chai, hộp nhựa, Chính phủ sẽ thiết lập hạn mức sản xuất cho các đơn vị sản xuất trên mức quy mô nhất định. Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ chai, hộp nhựa từ 47% như hiện nay xuống 38% vào năm 2025. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ sẽ thảo luận với các doanh nghiệp liên quan và cân nhắc tới đặc điểm của từng loại sản phẩm.

Từ năm sau, Chính phủ sẽ hạn chế trọng lượng của các loại chai, hộp nhựa dùng trong giao đồ ăn. Để giảm thiểu sử dụng các loại cốc dùng một lần, Chính phủ sẽ thiết lập chế độ đặt cọc tiền khi mua đồ uống mang đi (take-out) từ tháng 6 năm 2022.

Các loại túi nilon sử dụng một lần vốn chỉ bị cấm sử dụng ở các cửa hàng và siêu thị lớn sẽ bị cấm toàn bộ từ năm 2030.

Để tăng tái chế nhựa, Chính phủ sẽ thiết lập chế độ bắt buộc sử dụng nguyên liệu tái sinh khi sản xuất nhựa, nâng tỷ lệ sử dụng nhựa tái sinh lên 30% cho tới năm 2030. Chính phủ dự kiến sẽ lập quy định bắt buộc các địa phương phải mua sản phẩm làm từ nhựa tái sinh trên một tỷ lệ nhất định. Cùng với đó, Chính phủ sẽ cấm nhập khẩu rác thải nhựa từ năm 2022. 
    
Bộ Môi trường cho biết thông qua các đối sách trên, Hàn Quốc sẽ giảm 20% tỷ lệ rác thải nhựa, nâng tỷ lệ tái chế rác thải nhựa được thu gom và phân loại từ 54% như hiện nay lên 70% cho tới năm 2025.

Về trung và dài hạn, Bộ Môi trường sẽ xúc tiến giảm nhựa gốc dầu mỏ, giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính do việc sản xuất nhựa cho tới năm 2030, hợp tác với giới doanh nghiệp để chuyển đổi 100% nhựa gốc dầu mỏ sang nhựa gốc sinh học cho tới năm 2050, đạt mục tiêu cuối cùng là một xã hội không có rác thải nhựa.

Lựa chọn của ban biên tập