Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Quy định cấm rải truyền đơn không áp dụng với nước thứ ba"

Write: 2020-12-25 13:47:33Update: 2020-12-25 16:35:32

Bộ Thống nhất Hàn Quốc:

Photo : KBS News

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/12 cho biết Bộ Thống nhất đang xem xét lập "Hướng dẫn giải nghĩa" về Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi, và sẽ tiến hành thảo luận với các ban, ngành liên quan để hoàn thiện hướng dẫn này trước khi thực thi luật. 

Ngày 15/12, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Luật phát triển quan hệ liên Triều, trong đó có nội dung cấm tất cả các hành vi vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, như rải truyền đơn, phát loa phóng thanh hướng về phía Bắc Triều Tiên tại khu vực biên giới liên Triều, trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc 30 triệu won (tương đương khoảng 27.000 USD). Dự thảo sẽ được thực thi sau ba tháng kể từ ngày Chính phủ đăng công báo, dự kiến từ cuối tháng 3/2021.

Gần đây, một số ý kiến trong dư luận quốc tế chỉ trích nội dung sửa đổi có thể xâm hại quyền tự do ngôn luận. Về điều này, quan chức trên cho biết trước khi thực thi luật, Bộ Thống nhất sẽ hợp tác với các ban, ngành hữu quan như Bộ Ngoại giao, tích cực giải thích và thuyết phục các cơ quan ngoại giao của các nước đóng tại Seoul, cũng như thông qua các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đóng tại nước ngoài.

Bộ Thống nhất khẳng định Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi không hề hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà chỉ hạn chế phương thức biểu đạt ý kiến trong một phạm vi nhỏ, và không áp dụng với các hành vi rải truyền đơn sang nước thứ ba.

Lựa chọn của ban biên tập