Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa án dừng hiệu lực quyết định kỷ luật Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Write: 2020-12-25 14:35:14Update: 2020-12-25 14:36:23

Tòa án dừng hiệu lực quyết định kỷ luật Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : YONHAP News

Tòa án Hành chính Seoul đêm ngày 24/12 đã chấp thuận đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol về việc dừng hiệu lực quyết định kỷ luật đình chỉ chức vụ hai tháng của Ủy ban Kỷ luật công tố viên Bộ Tư pháp. Tòa án đã mở hai phiên thẩm định để đưa ra quyết định cuối cùng, một điều khá hiếm thấy.

Theo đó, quyết định kỷ luật sẽ bị dừng hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày Tòa án ra phán quyết sơ thẩm với vụ kiện hành chính yêu cầu hủy quyết định kỷ luật của Viện trưởng Yoon. Về mặt hình thức, quyết định kỷ luật bị đình chỉ hiệu lực cho tới khi có kết quả phiên tòa sơ thẩm vụ kiện hành chính.

Như vậy là ông Yoon Seok-yeol đã quay trở lại làm việc ngay lập tức sau 8 ngày đình chỉ chức vụ.

Nhiệm kỳ của ông Yoon sẽ kéo dài tới tháng 7 năm sau. Dự kiến vụ kiện hành chính sẽ khó có kết quả cho tới thời điểm này, nên nhiều khả năng ông Yoon sẽ tại vị cho tới hết nhiệm kỳ.

Hội đồng xét xử giải thích rằng nếu cân nhắc tới vị trí pháp lý của ông Yoon, thời gian nhiệm kỳ còn lại, thì việc đình chỉ chức vụ sẽ dẫn tới nhiều thiệt hại lớn. Do vậy, cần đảm bảo phòng ngừa thiệt hai này ở một mức độ nào đó.

Trước đó, Bộ Tư pháp lập luận rằng nếu Tòa án đình chỉ hiệu lực quyết định kỷ luật đã được Tổng thống phê chuẩn sẽ phá vỡ sự ổn định của bộ máy hành chính, khiến chia rẽ trong dư luận ngày càng sâu sắc hơn, gây tổn hại tới phúc lợi cộng đồng. Tuy nhiên, Tòa án đã không đồng tình với lập luận này.

Tòa án cho rằng không có chứng cứ nào cho thấy việc ông Yoon quay trở lại chức vụ gây ảnh hưởng tới các cuộc điều tra hiện hành.

Bộ Tư pháp cho biết sẽ có thể kháng nghị quyết định này. Tuy nhiên, quyết định kỷ luật với ông Yoon sẽ vẫn bị đình chỉ hiệu lực cho tới khi Tòa án cấp cao Seoul bác bỏ phán quyết sơ thẩm.

Trước đó, vào ngày 24/11, Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae đã mở cuộc họp báo khẩn cấp, ra lệnh đình chỉ công tác, yêu cầu kỷ luật Viện trưởng Yoon Seok-yeol với lý do xác định được 6 nghi ngờ sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thanh tra ông Yoon, trong đó có nghi ngờ ông này chỉ đạo giám sát trái phép các thẩm phán phụ trách những vụ án lớn. Ủy ban Kỷ luật công tố viên Bộ Tư pháp ngày 16/12 đã ra quyết định đình chỉ chức vụ trong thời gian hai tháng với ông Yoon. Quyết định kỷ luật này đã được Tổng thống Moon Jae-in phê chuẩn trong cùng ngày. Sau đó, ông Yoon đã đệ trình Tòa án Hành chính Seoul dừng hiệu lực quyết định kỷ luật này, đồng thời khởi kiện hành chính yêu cầu Bộ Tư pháp hủy quyết định kỷ luật.

Lựa chọn của ban biên tập