Chính giới Hàn Quốc đang phản ứng trái chiều xoay quanh việc Tòa án hành chính Seoul hôm 24/12 đã quyết định dừng hiệu lực quyết định kỷ luật đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol.
Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân hoan nghênh quyết định của Tòa án là "món quà Giáng sinh". Giờ là lúc Viện trưởng Viện trưởng Yoon phải trở về đúng vị trí của mình. Phán quyết của Tòa án đã giúp ngăn chặn mưu đồ làm biến dạng Viện Kiểm sát dưới danh nghĩa "cải cách". Đảng này yêu cầu Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chấp nhận quyết định của Tòa án.
Đảng vì Quốc dân cũng hoan nghênh "quyết định sáng suốt" của Tòa án, thành lũy cuối cùng của chủ nghĩa pháp trị.
Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành bày tỏ bất ngờ và lấy làm tiếc về quyết định của Tòa án, lo ngại phán quyết này có thể làm tổn hại tính ổn định của bộ máy hành chính, làm người dân nghi ngờ về bộ máy tư pháp, khiến dư luận xã hội bị chia rẽ sâu sắc hơn. Đảng này tuyên bố sẽ tiếp tục xúc tiến cải cách Viện Kiểm sát một cách quyết liệt, ra mắt Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng theo đúng kế hoạch.
Trong khi đó, đảng Công lý bày tỏ lập trường tôn trọng quyết định của Tòa án, nhận định việc Viện trưởng Yoon nêu ra vấn đề tính chính đáng về mặt quy trình đã ảnh hưởng lớn tới quyết định của Tòa án.