Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/12, Hàn Quốc ghi nhận 57.680 ca nhiễm COVID-19, tăng 808 ca so với số liệu một ngày trước, trong đó 787 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 21 ca có yếu tố ngoại nhập.
Như vậy, đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm đạt dưới mốc 1.000 ca. Tuy nhiên, lượng xét nghiệm cuối tuần và ngày nghỉ lễ thường giảm, với kỳ nghỉ Giáng sinh kéo dài từ ngày 25/12, nên số liệu này vẫn chưa thể khẳng định xu hướng lây nhiễm giảm.
Xét theo khu vực, ca nhiễm phát sinh tại thủ đô Seoul là 297 ca, tỉnh Gyeonggi 188 ca, thành phố Incheon 45 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 30 ca, thành phố Gwangju 12 ca, thành phố Daejeon 3 ca.
Số ca tử vong do COVID-19 đến nay là 819 ca, tăng 11 ca so với số liệu một ngày trước, tỷ lệ tử vong là 1,42%. Số ca bệnh nguy kịch tăng thêm 2 người, tổng cộng 295 ca.
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn biện pháp giãn cách xã hội mức 2,5 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 2 đối với các tỉnh, thành phố còn lại đến hết ngày 3/1/2021, siết chặt phòng dịch dịp cuối năm, đầu năm mới.
Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết sẽ phân bổ các nguồn lực y tế để không gây trở ngại cho việc chăm sóc y tế khác, huy động 6.000 giường bệnh, chiếm khoảng 6% tổng số 100.000 giường, để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Tại cuộc họp đối sách của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương hôm 28/12, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xác nhận trong một tháng gần đây, 25% số ca lây nhiễm từ sinh hoạt gia đình. Do đó, Thủ tướng Chung kêu gọi người dân đặc biệt chú ý để tránh tình trạng phát sinh lây nhiễm trong gia đình.
Ông Chung nhận định các trường hợp lây nhiễm trong gia đình đa phần là lây nhiễm thứ cấp từ các bệnh nhân độ tuổi 40-50 đã nhiễm bệnh trước đó. Đặc biệt, 44% số bệnh nhân ở độ tuổi 20 là do lây nhiễm từ người thân trong gia đình.
Nhằm ngăn chặn xu hướng lây lan rộng như hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng là tầng lớp trung niên và người cao tuổi phải tuân thủ triệt để quy tắc phòng dịch trong môi trường làm việc và đời sống xã hội.