Tính tới 0 giờ ngày 27/12, số ca nhiễm COVID-19 liên quan tới vụ lây nhiễm tập thể ở trại tạm giam khu vực Đông Seoul, quận Songpa, Seoul, đã lên tới 528 người. Theo đó, Bộ Tư pháp quyết định chuyển các bệnh nhân nhẹ tới "trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ" ở bên ngoài.
Trước tiên, trại giam số 2 khu vực Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang nằm ở huyện Cheongsong của tỉnh này đã được lựa chọn làm trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Nơi này có thể chứa tối đa 500 người, và có kết cấu nhiều phòng đơn, thuận tiện cho việc cách ly bệnh nhân.
Bộ Tư pháp có kế hoạch chuyển khoảng 400 bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ từ trại tạm giam khu vực Đông Seoul tới nơi này, nhưng không bao gồm bệnh nhân là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Lúc 9 giờ sáng 20 phút sáng ngày 28/12, 5 chiếc xe ô tô chở các bệnh nhân đã rời khỏi trại tạm giam khu vực Đông Seoul để tới trại giam số 2 huyện Cheongsong.
Cân nhắc tới sự bất an của người dân địa phương, Chính phủ cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ ra vào trại giam số 2 huyện Cheongsong, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Để giảm mật độ số người đang bị giam giữ, trại tạm giam khu vực Đông Seoul đã gửi hơn 170 người tới giam giữ tại các cơ sở khác như trại giam khu vực Nam Seoul, trại giam Yeoju tỉnh Gyeonggi, trại giam khu vực Bắc tỉnh Gangwon. Tuy nhiên, một trường hợp gửi tới trại giam khu vực Bắc tỉnh Gangwon bị cho kết quả dương tính với COVID-19, mặc dù trước đó cho kết quả âm tính với virus.
Để đối phó sẵn sàng với tình huống tiếp tục phát sinh thêm nhiều ca nhiễm, Bộ Tư pháp đang xem xét trưng dụng thêm cơ sở giam giữ khác để làm trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ.