Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 28/12 công bố kết quả khảo sát theo ủy thác từ kênh tin tức YTN tiến hành từ ngày 21-24/12 với 2.008 người trưởng thành trên 18 tuổi toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi 2,2%).
Theo đó, tỷ lệ người dân ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in đạt 36,7%, giảm 2,8% so với tuần trước, bằng với mức thấp kỷ lục tuần thứ hai của tháng 12.
Ngược lại, có tới 59,7% cử tri đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống, tăng 2% so với tuần trước, tiếp tục phá vỡ kỷ lục. Như vậy, tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống cao hơn tới 23% so với tỷ lệ ủng hộ.
Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang giảm tới 12,2%; ở thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang giảm 5,1%. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở tầng lớp cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành giảm 4,3%.
Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm là bởi đảng cầm quyền đang vướng vào nhiều tranh cãi, như xoay quanh vấn đề trì hoãn nhập vắc-xin COVID-19, vụ Thứ trưởng Tư pháp Lee Yong-goo bạo hành tài xế taxi, ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Byeon Chang-heum gây tranh cãi về phát ngôn trong quá khứ.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt 33,8%, tăng 2,2% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 29,3%, giảm 1,3%, thấp kỷ lục.
Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đang dẫn trước đảng cầm quyền 4,5% tỷ lệ ủng hộ, mức chênh lệch cao kỷ lục kể từ sau khi đảng này ra mắt. Ngoài ra, đảng Dân chủ mở giành được 6,5% tỷ lệ ủng hộ, Đảng vì Quốc dân 6,4%, đảng Công lý 4,4%.
Nội dung cuộc thăm dò được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).