Bước vào giai đoạn cuối cùng của “trận chiến kinh tế 80 ngày”, Bắc Triều Tiên một lần nữa nhấn mạnh tinh thần "tự lực cánh sinh", vượt qua khó khăn mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 28/12 đăng bài viết có tựa đề "Tự lực cánh sinh, tinh thần đấu tranh đặc trưng của nhân dân ta". Bài viết đưa ra quan điểm cho rằng không một ai giúp đỡ và mong muốn miền Bắc trở nên mạnh mẽ và sống tốt, do đó điều duy nhất nước này có thể tin tưởng là chính bản thân mình.
Nội dung bài báo chỉ ra rằng bài học lịch sử từ phong trào chủ nghĩa xã hội cho thấy nếu tin tưởng và trông chờ vào người ngoài sẽ không thể nuôi dưỡng sức mạnh bản thân, khiến thành quả cuộc cách mạng mà phải đánh đổi bằng xương máu sẽ biến mất nhanh chóng.
Trong bài xã luận dài 2.800 chữ, cụm từ "tự lực cánh sinh" được lặp lại 24 lần, khẳng định “trận chiến kinh tế 80 ngày” là việc Bắc Triều Tiên có thể thực hiện được bằng chính năng lực của nước này.
Đề cập đến những vấn đề khó khăn do dịch COVID-19 và thiên tai lũ lụt trong năm nay, bài viết tự đánh giá rằng miền Bắc đã tự lực cánh sinh chứ không trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác khi rơi vào hoàn cảnh bi quan, hiểu rõ giá trị tự cung tự cấp, dựa vào sức mạnh, công nghệ và nguồn lực trong nước, qua đó tiếp tục đấu tranh để giải quyết vấn đề thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước.
Trước đó, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định lập trường không nhận hỗ trợ từ bên ngoài dù có rơi vào tình cảnh khó khăn. Với việc liên tục nhấn mạnh về tinh thần "tự lực cánh sinh", có phân tích cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì quan điểm này trong Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 sắp tới.
Miền Bắc dự kiến công bố kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm và đường lối chính sách đối nội đối ngoại tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 được tổ chức vào tháng 1 năm sau.