Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kỳ vọng về sự tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh và chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm sau

Write: 2020-12-28 15:28:44Update: 2020-12-28 15:39:56

Kỳ vọng về sự tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh và chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm sau

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 28/12 công bố kết quả điều tra tiến hành với 31 chuyên gia về kinh tế Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,2% trong năm nay và 7,8% trong năm sau. 

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng nâng dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh trong năm sau lên 8,2%, mức cao nhất kể từ năm 2013.

FKI nhận định từ năm sau, kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục, tập trung vào tiêu thụ nội địa, nhờ đó xuất khẩu của Seoul sang Bắc Kinh cũng sẽ gia tăng.

Các chuyên gia dự báo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 8,1% trong năm sau, quay trở lại xu hướng tăng sau hai năm giảm liên tiếp. Tính đến tháng 10 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 8,2% so với năm trước, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ giảm 3,7%.

Quan hệ Hàn-Trung được dự đoán sẽ hồi phục đáng kể nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm sau.

Trước đó, do các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh sau mâu thuẫn liên quan đến việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã phải rút khỏi Trung Quốc, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc giảm từ hơn 8 triệu người năm 2016 xuống hơn 4 triệu người năm 2017, giao lưu dân sự xấu đi rõ rệt.

30,1% chuyên gia cho rằng phải tích cực tận dụng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung để thúc đẩy thương mại song phương hơn nữa.

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng các doanh nghiệp trong nước cần chú ý tới ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu của Trung Quốc để nắm lấy cơ hội thông qua sự tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh vào năm sau.

Về quan hệ Mỹ-Trung, 51,6% chuyên gia nhận định rằng tranh chấp thương mại giữa hai cường quốc sẽ giảm nhẹ hơn sau khi Chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden ra mắt vào năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập