Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong trong buổi họp báo thường kỳ ngày 28/12 cho biết tính tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã hoàn tất ký kết hợp đồng nhập 36 triệu liều vắc-xin COVID-19. Seoul đang tiếp tục tiến hành ký kết hợp đồng với 10 triệu liều còn lại.
Đợt tiêm phòng đầu tiên trong nước sẽ được triển khai bằng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh), được ủy thác sản xuất trong nước, vào tháng 2 năm sau.
Một phần vắc-xin nhập qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) cũng đang được Chính phủ xúc tiến nhập vào trong nước từ quý I/2021. COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vắc-xin cho 20% dân số thế giới.
Như vậy, Seoul đã hoàn tất ký kết hợp đồng mua 36 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó có 10 triệu liều của hãng AstraZeneca, 10 triệu liều từ COVAX Facility, 6 triệu liều từ hãng Janssen (Bỉ) và 10 triệu liều từ hãng Pfizer (Mỹ). Chính phủ đang chuẩn bị ký hợp đồng với hãng Moderna (Mỹ) để mua 10 triệu liều còn lại.
Bà Jung cho biết số vắc-xin đặt mua sẽ tuần tự được nhập về nước trong quý I năm sau, tức từ khoảng tháng 2, tháng 3.
Đối tượng được tiêm vắc-xin trước là đội ngũ y tế đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, người cao tuổi sinh sống tại các cơ sở tập thể như viện dưỡng lão, với tổng quy mô là khoảng 1 triệu người. Ngoài ra, đối tượng ưu tiên tiêm phòng đợt đầu còn có đội ngũ y tế khác, người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mãn tính.
Chính phủ Hàn Quốc quyết định đẩy sớm thời gian nhập vắc-xin và triển khai tiêm phòng, nhằm hình thành được miễn dịch cộng đồng trước tháng 10 năm sau.
Phương thức tiêm phòng có sự khác biệt tùy theo cách thức bảo quản, phân phối của mỗi loại vắc-xin COVID-19. Với vắc-xin của hãng Pfizer cần bảo quản ở nhiệt độ siêu thấp -70 độ C, Chính phủ dự kiến sẽ thiết lập từ 100 tới 250 trung tâm tiêm phòng riêng trong quý I năm sau. Với những vắc-xin chỉ cần bảo quản lạnh thì Chính phủ sẽ tiến hành tiêm phòng thông qua các cơ quan y tế ủy thác hiện hành.
Cơ quan quản lý dịch bệnh và Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) sẽ xây dựng một hệ thống giám sát chung, để quản lý các triệu chứng bất thường sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Nếu xác định được phản ứng bất thường nào liên quan tới việc tiêm vắc-xin thì người tiêm sẽ được Nhà nước bồi thường.