Sau khi phát hiện trường hợp cúm gia cầm độc lực cao đầu tiên tại trang trại vịt ở thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla vào tháng 11, đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 29 trang trại trên toàn quốc mắc cúm gia cầm độc lực. Đặc biệt, một phần ba trong số này phát sinh chỉ trong một tuần gần đây, cho thấy virus đang lây lan với tốc độ rất nhanh.
Lo ngại giá thịt và trứng gà có thể tăng, Chính phủ đang nỗ lực tập trung ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng. Giá thịt gà bình quân trên thị trường trong tháng này vẫn ở mức ổn định, tương tự mức bình quân của năm ngoái; giá thịt vịt tăng khoảng 10%.
Nguyên nhân được phân tích là do lượng cung thịt gia cầm vẫn được đảm bảo, chưa có trường hợp nào phải tiêu hủy quy mô lớn do không phát sinh lây nhiễm giữa các trang trại, đồng thời các nhà hàng kinh doanh chế biến món ăn từ gà và vịt cũng giảm do dịch COVID-19 tái bùng phát.
Chính phủ cũng quyết định tăng cường xử phạt đối với các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức của các trang trại trong chấp hành quy tắc phòng dịch, ngăn chặn lây nhiễm chéo do không tuân thủ quy định phòng dịch.