Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 29/12, Hàn Quốc phát sinh 1.046 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó có 1.030 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 16 ca nhập ngoại.
Số ca tử vong tăng thêm 40 người, cao nhất từ đầu dịch. Số bệnh nhân nguy kịch tăng thêm 35 người, thành 330 người.
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn thêm hai tuần thời gian hoạt động của các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời đặt tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, vốn dự kiến đóng cửa vào ngày 3/1 năm sau.
Riêng trong ngày 28/12, 152 trạm xét nghiệm tạm thời tại Seoul và các địa phương lân cận đã xét nghiệm được tổng cộng hơn 48.000 người, phát hiện 119 ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm được phát hiện trong hai tuần qua thông qua các trạm xét nghiệm tạm thời này là 1.460 ca, góp phần phát hiện sớm các ca nhiễm không triệu chứng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Mặt khác, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cùng ngày bày tỏ xin lỗi người dân về vụ lây nhiễm tập thể quy mô lớn ở trại tạm giam khu vực Đông Seoul, tiết lộ số ca nhiễm sẽ có thể tăng tiếp khi có kết quả xét nghiệm toàn bộ. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định cơ sở này vẫn đang trong tầm kiểm soát phòng dịch chặt chẽ, ít khả năng dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Chính phủ cho biết số giường bệnh cho bệnh nhân nặng vẫn đang được đảm bảo ổn định, với 205 giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc và 115 giường bệnh ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô.
Chính phủ sẽ lập và cử nhóm điều tra dịch tễ và nhóm hỗ trợ y tế từ Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh và Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi tới ngay các viện dưỡng lão đang phát sinh lây nhiễm tập thể. Trong trường hợp phải cách ly toàn bộ một cơ sở nào đó, Chính phủ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đó để hỗ trợ tái bố trí đội ngũ y tế.
Trong cuối tuần này, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát đặc biệt với các cơ sở tôn giáo, những nơi đang liên tiếp phát sinh lây nhiễm tập thể COVID-19 gần đây.