Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương, quyết định đối sách hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba.
Tổng quy mô hỗ trợ lần này là 9.300 tỷ won (8,51 tỷ USD), tổng đối tượng được hưởng hỗ trợ là 5,8 triệu người.
Trong đó, có 5.000 tỷ won (4,58 tỷ USD) được phân bổ để hỗ trợ cho 3,09 triệu tiểu thương, hộ kinh doanh. Các tiểu thương có doanh thu dưới 400 triệu won (366.300 USD)/năm và doanh thu bị giảm so với năm trước sẽ được hưởng hỗ trợ tiền mặt 1 triệu won (915 USD).
Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm 2 triệu won (1.830 USD) cho 5 ngành nghề giải trí bị cấm tụ tập theo lệnh giãn cách xã hội, các trung tâm dạy thêm, cơ sở thể thao trong nhà, phòng hát karaoke, bãi trượt tuyết. Như vậy, các cơ sở này có thể nhận tối đa số tiền hỗ trợ là 3 triệu won (2.745 USD).
Các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng đồ thể thao nằm bên trong cơ sở thể thao mùa đông cũng được phân loại là ngành nghề bị cấm tụ tập, và được hưởng hỗ trợ tối đa 3 triệu won (2.745 USD). Các ngành nghề bị hạn chế tụ tập, như nhà hàng, quán cà phê, quán internet được hỗ trợ 2 triệu won (1.830 USD).
Mức hỗ trợ lần này cao hơn mức hỗ trợ khẩn cấp lần hai với tối đa là 2 triệu won cho mỗi cơ sở kinh doanh, nhằm giảm gánh nặng về tiền thuê cửa hàng cho giới tiểu thương.
Ngoài ra, Chính phủ cũng phân bổ 500 tỷ won (457,8 triệu USD) để hỗ trợ cho đối tượng là lao động tự do, lao động hợp đồng đặc biệt (vừa làm việc như người lao động, vừa ký hợp đồng thầu phụ với một đơn vị nào đó, như tài xế xe tải, kỹ sư lắp đặt cho công ty viễn thông).
Trước tiên, với những đối tượng đã từng được hưởng hỗ trợ của Chính phủ thì sẽ được hỗ trợ tiếp 500.000 won (457 USD) mà không cần thẩm định hồ sơ. Đối tượng nào xin hưởng hỗ trợ lần đầu sẽ được nhận 1 triệu won (915 USD).
Cùng với đó, 90.000 người làm các dịch vụ chăm nom người già, người khuyết tật, trẻ nhỏ, 80.000 tài xế các hãng taxi sẽ được nhận hỗ trợ 500.000 won (457 USD).
Chính phủ cũng phân bổ 400 tỷ won (366,3 triệu USD) để bồi thuờng thiệt hại cho các cơ sở y tế, và 400 tỷ won để nâng cấp hệ thống y tế công, bao gồm cả việc trang bị thêm thiết bị cho các bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19.
Chính phủ có kế hoạch thông qua đối sách hỗ trợ trên trong cuộc họp Nội các vào ngày 5/1 năm sau, và triển khai chi trả tiền mặt cho người dân từ ngày 11/1.