Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 30/12, Hàn Quốc ghi nhận 1.050 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.000 ca. Trong đó có 1.025 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 25 ca nhập ngoại.
Xét theo khu vực, thủ đô Seoul ghi nhận 383 ca, tỉnh Gyeonggi 274 ca, thành phố Incheon 48 ca. Ngoài ra, các địa phương khác có nhiều ca nhiễm như thành phố Daegu 49 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 45 ca, thành phố Busan 38 ca.
Số bệnh nhân nguy kịch là 332 người. Thêm 20 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trong nước lên 879 người.
Hàn Quốc phát hiện thêm hai bệnh nhân nhiễm biến thể COVID-19 khởi phát từ Anh. Một cụ ông ngoài 80 tuổi nhập cảnh từ Anh vào Hàn Quốc ngày 13/12 và tử vong 4 ngày trước khi đang trong quá trình cách ly tại nhà đã bị kết luận đã mắc virus biến thể. Ba người nhà của bệnh nhân này cũng đã bị kết luận dương tính với virus, và đang trong quá trình phân tích để xem có nhiễm virus biến thể hay không. Ngoài ra, một phụ nữ ngoài 20 tuổi nhập cảnh từ Anh vào Hàn Quốc quá cảnh tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất cũng bị kết luận mắc virus biến thể. Như vậy, bao gồm ba trường hợp mắc virus biến thể ghi nhận vào ngày 28/12, Hàn Quốc đã xác nhận tổng cộng 5 trường hợp mắc virus COVID-19 biến thể từ Anh.
Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết sẽ chuyển 37 bệnh nhân của một viện dưỡng lão ở quận Guro (Seoul) ra bên ngoài điều trị, thay vì cách ly toàn bộ cơ sở này, vấn đề đang làm dấy lên tranh cãi trong dư luận. Cùng với đó, ủy ban cũng sẽ bố trí 34 nhân lực y tế để hỗ trợ cho 92 người còn lại trong viện dưỡng lão chưa bị nhiễm COVID-19.
Chính phủ sẽ đảm bảo 217 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc, trong đó có 120 giường ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận.
Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 30/12, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh nếu tiếp tục xảy ra lây nhiễm tập thể ở các viện dưỡng lão, người dân tăng tụ tập cuối năm và đầu năm mới, thì số ca nhiễm mới sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Cho tới thời điểm hiện tại, 40% tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc là phát sinh trong vòng một tháng qua. Các ban, ngành hữu quan phải chuẩn bị sẵn sàng chiến lược phòng dịch sau cuối tuần này, khi hết thời hạn thực hiện đối sách phòng dịch đặc biệt.