Photo : Getty Images Bank
Theo báo cáo "Kiểm tra điều kiện thay đổi cơ cấu dân số thời kỳ hậu COVID-19" công bố ngày 30/12, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết xu hướng tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa sẽ gia tăng do tác động của dịch COVID-19.
BOK chỉ ra rằng ngay cả trước khi xuất hiện dịch COVID-19, Hàn Quốc đã liên tục ghi nhận tỷ lệ sinh giảm mạnh và xu hướng tuổi thọ kỳ vọng tăng. Năm nay, Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ dân số già trên 65 tuổi so với tổng dân số đạt 15,7%, thấp hơn so với mức bình quân của các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), song tốc độ già hóa dân số của Hàn Quốc là nhanh nhất, và tổng tỷ suất sinh trong quý III năm nay chỉ đạt 0,84 trẻ.
Đại diện BOK dự báo COVID-19 gây tác động tiêu cực đến tỷ lệ sinh ở các khía cạnh chủ yếu như việc làm, điều kiện thu nhập, quan điểm về hôn nhân và con cái, độ tuổi kết hôn. Đáng nói nhất là độ tuổi 20 đến 30 là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng về trong vấn đề việc làm và thu nhập.
Các doanh nghiệp có xu hướng e ngại rủi ro và tăng đầu tư vào thiết bị tự động trong mùa dịch COVID-19, gây ảnh hưởng chủ yếu đến việc làm và thu nhập của đối tượng nhóm tuổi 20 và 30, kéo theo việc kết hôn và mang thai giảm.
Ngoài ra, người lao động độ tuổi 20 và 30 sẽ tiếp tục bị đẩy vào môi trường cạnh tranh sau dịch COVID-19, khiến tình trạng già hóa, kết hôn muộn và tỷ lệ sinh thấp được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài. BOK cho biết nếu xét tình trạng trì hoãn việc mang thai và kết hôn trong năm nay do dịch COVID-19, thì tỷ lệ sinh thấp sẽ còn kéo dài ít nhất là hai năm nữa, cho tới năm 2022.