Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Thỏa thuận Hàn-Nhật không giúp giải quyết vấn đề nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến"

Write: 2020-12-30 15:23:24Update: 2020-12-30 15:43:36

"Thỏa thuận Hàn-Nhật không giúp giải quyết vấn đề nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến"

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 5 năm thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II được ký kết (28/12/2015-28/12/2020), Nhật Bản liên tục kêu gọi phía Hàn Quốc thực hiện nghiêm túc các nội dung thỏa thuận. Đáp lại, Hàn Quốc một lần nữa thể hiện quan điểm các thỏa thuận đã ký kết không thể giải quyết vấn đề của những nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết thỏa thuận Hàn-Nhật đã ký kết thiếu nội dung thảo luận lấy nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến làm trọng tâm, do đó người dân trong và ngoài nước đánh giá thỏa thuận trên không thể trở thành thước đo chuẩn để giải quyết vấn đề của các nạn nhân.

Ông Choi Young-sam cho biết sau khi nội dung chi tiết của thỏa thuận được công bố, các tổ chức nhân quyền thuộc Liên hợp quốc đã liên tục đưa ra khuyến nghị sửa đổi, song Hàn Quốc đã không yêu cầu đàm phán lại với Nhật Bản vì cân nhắc đến việc đây không phải vấn đề có thể giải quyết được bằng cách thảo luận theo hình thức cho và nhận.

Cùng với đó, ông Choi nhấn mạnh vấn đề quan trọng là tinh thần trách nhiệm. Tokyo cần tự nguyện thể hiện các hành động phù hợp dựa trên tinh thần hối lỗi, thừa nhận trách nhiệm cho những sai phạm trong quá khứ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói thêm nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II không chỉ là vấn đề giữa hai nước Hàn-Nhật, mà còn được cộng đồng quốc tế nhận thức là vấn đề xâm hại nhân quyền. Trong tương lai, Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực để khôi phục danh dự cho các nạn nhân và giải quyết vấn đề này.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 29/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã kêu gọi Hàn Quốc phải có trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các nội dung thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật thời chiến.

Trong một bài xã luận, tờ báo này cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đang giẫm đạp lên tinh thần của bản thỏa thuận, lấy làm tiếc về việc thỏa thuận được ký kết 5 năm ký đã bị phá vỡ.

Về vấn đề này, quan chức Bộ Ngoại giao không đồng ý với quan điểm Tokyo cho rằng Seoul đã bỏ mặc thỏa thuận vì đã giải thể Quỹ Hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật thời chiến.

Quan chức này lý giải Quỹ Hòa giải đã hoàn thành chức năng nên Hàn Quốc quyết định giải thể, điều quan trọng là Nhật Bản cần có hành động phù hợp với tinh thần hối lỗi, thừa nhận trách nhiệm.

Lựa chọn của ban biên tập