Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/1, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 63.244 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm thêm 657 ca, gồm 641 ca nhiễm cộng đồng, 16 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm lần đầu tiên giảm xuống mốc 600 ca sau 23 ngày.
Số mẫu xét nghiệm trong ngày 2/1 là 70.000 mẫu, tăng khoảng 20.000 mẫu so với một ngày trước, song số ca nhiễm lại giảm hơn 160 ca. Nếu xét số mẫu xét nghiệm bình quân ngày trong tuần trước là 100.000 mẫu, số mẫu xét nghiệm trong ngày 2/1 giảm do là ngày nghỉ lễ, và số ca nhiễm cũng không bao gồm các ca bổ sung liên quan đến trại tạm giam khu vực Đông Seoul (quận Songpa, Seoul), nên chưa thể khẳng định làn sóng lây nhiễm có xu hướng giảm.
Cơ quan phòng dịch cũng đánh giá xu hướng lây nhiễm lan rộng đang chậm lại nhưng số ca nhiễm giảm không đáng kể.
Theo đó, Chính phủ đã quyết định gia hạn giãn cách xã hội mức 2,5 đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận, giãn cách xã hội mức 2 đối với các địa phương còn lại, đồng thời duy trì biện pháp đặc biệt cuối năm cho đến hết ngày 17/1.
Đặc biệt, quy định cấm tụ tập trên 5 người sẽ mở rộng trên toàn quốc từ ngày 4/1, thay vì chỉ áp dụng đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận. Quy định này áp dụng đối với tất cả mọi hình thức tụ tập kể cả trong gia đình và nơi công sở như tiệc đầu năm, tiệc thôi nôi, liên hoan. Trường hợp cùng địa chỉ cư trú trên chứng minh thư như gia đình hoặc trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt được xét ngoại lệ.
Nhà hàng chỉ được phép cho tối đa 4 người vào cùng một lúc, nhưng phải sử dụng đồ đựng thức ăn riêng cho mỗi người. Các hoạt động tôn giáo, lễ cầu nguyện phải tiến hành trực tuyến, cấm mọi hoạt động tụ tập và ăn uống tại cơ sở tôn giáo.
Tuy nhiên, cơ sở thể thao mùa đông như sân trượt tuyết có thể mở đửa đón khách từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, song chỉ cho phép một phần ba số người vào trong sân. Trung tâm dạy thêm trong thủ đô Seoul và khu vực lân cận được phép hoạt động với không quá 9 học sinh trong một khung giờ học.