Tại cuộc họp khẩn của Ủy ban tối cao đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 3/1, Chủ tịch đảng Lee Nak-yon một lần nữa tái khẳng định về việc cần ân xá cho hai cựu Tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak.
Trước đó, trong bài phỏng vấn đầu năm mới với hãng tin Yonhap, ông Lee từng phát biểu sẽ kiến nghị Tổng thống Moon Jae-in ân xá cho hai cựu Tổng thống vào một thời điểm thích hợp.
Sau khi kết thúc cuộc họp của Ủy ban tối cao, Chủ tịch Lee nhấn mạnh việc ân xá là quan điểm thường trực của cá nhân ông, với mong muốn đạt được một nền chính trị đoàn kết. Chủ tịch đảng cầm quyền khẳng định không hề trao đổi trước với Phủ Tổng thống về vấn đề ân xá.
Ủy ban tối cao đảng cầm quyền cũng thì bày tỏ lập trường hiểu sự chân thành của Chủ tịch Lee.
Ban lãnh đạo đảng cầm quyền nhấn mạnh để ân xá thì sự hối lỗi của các đương sự là rất quan trọng. Đảng sẽ tuân theo ý nguyện của người dân và các đảng viên. Điều này cho thấy đảng cầm quyền đang đặt ra điều kiện ân xá, tiếp tục theo dõi dư luận trước một số ý kiến phản đối trong nội bộ đảng cho rằng hai cựu Tổng thống vẫn chưa xin lỗi và hối lỗi về những hành vi của bản thân.
Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng cầm quyền đang xem nhẹ vấn đề ân xá, nhấn mạnh đảng này phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
Chính giới Hàn Quốc vẫn đang theo dõi nội dung tuyên án của Tòa án tối cao Hàn Quốc đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye dự kiến sẽ có vào ngày 14/1 tới. Ngoài ra, một số ý kiến phỏng đoán Tổng thống Moon Jae-in sẽ đưa ra lập trường liên quan trong buổi họp báo đầu năm.