Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tối ngày 4/1 xác nhận một con tàu mang quốc tịch Hàn Quốc đã bị Iran bắt giữ để tiến hành điều tra theo yêu cầu của chính quyền nước sở tại. Bộ Ngoại giao cho biết các thuyền viên đều an toàn và đang yêu cầu Tehran sớm thả tàu.
Sau khi nhận thông tin về vụ việc, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã điều động tàu khu trục Choi Young (trọng tải 4.400 tấn) của lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) từ phía Nam cảng Muscat ở Oman di chuyển đến vùng biển gần eo biển Hormuz. Đến sáng ngày 5/1 (giờ Hàn Quốc), lực lượng Cheonghae đã tiếp cận gần eo biển Hormuz và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Lực lượng Cheonghae chuyên đảm nhận nhiệm vụ giải cứu tàu thuyền Hàn Quốc bị hải tặc bắt giữ trên vùng biển gần vịnh Aden. Tuy nhiên, đây lần đầu tiên lực lượng này được điều động đến eo biển Trung Đông này.
Ngoài ra, nhằm tránh trường hợp tương tự xảy ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng áp dụng các biện pháp an toàn cho tàu Hàn Quốc đang di chuyển trên vùng biển gần đó.
Chiều ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Iran tại Hàn Quốc để trao đổi về tình hình vụ việc và yêu cầu sớm thả tàu.
Mặc dù Tehran cho biết đã bắt giữ tàu chở hóa chất của Hàn Quốc do bị nghi ngờ làm ô nhiễm môi trường biển, nhưng có phân tích cho rằng nguyên nhân là do nước này không hài lòng với việc Seoul tham gia các lệnh trừng phạt của Washington.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/1 (giờ địa phương) cũng đưa ra lập trường kêu gọi Iran thả tàu chở hóa chất của Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc chính quyền Tehran đã một lần nữa đe dọa quyền tự do hàng hải ở vịnh Ba Tư, một động thái rõ ràng là muốn lợi dụng cộng đồng quốc tế để giảm bớt áp lực từ các lệnh trừng phạt. Washington cho biết sẵn sàng phối hợp với phía Seoul yêu cầu Tehran thả ngay lập tức tàu của Hàn Quốc.