Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới ngày 4/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa nhấn mạnh trong năm nay, Bộ Ngoại giao sẽ tích hợp, điều chỉnh thật tốt các vấn đề, lịch trình ngoại giao quan trọng nhất định phải xúc tiến, cũng như về phương thức ngoại giao đang thay đổi không ngừng do dịch COVID-19, nỗ lực để đạt được thành quả tốt nhất. Nhân sự ra mắt của Chính phủ Mỹ mới, Seoul phải tiếp tục phát triển quan hệ đồng minh với Washington bằng cách triển khai sớm các cuộc giao lưu cấp cao.
Ngoài ra, Hàn Quốc phải tiếp tục củng cố hợp tác hơn nữa với các nước láng giềng như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga; đồng thời phối hợp với cộng đồng quốc tế để quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, vực dậy động lực đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.
Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young cùng ngày cũng có bài phát biểu đầu năm mới theo hình thức trực tuyến, bày tỏ kỳ vọng năm 2021 sẽ là một năm diễn ra chuyển biến lớn vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc, và kỳ vọng Bắc Triều Tiên sẽ gửi đi thông điệp về đối thoại, hợp tác.
Bộ trưởng Lee nhấn mạnh chỉ cần quan hệ hợp tác liên Triều có khởi đầu thuận lợi trong nửa đầu năm nay thì lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ có thể đi đúng quỹ đạo trong nửa cuối năm.
Liên quan tới dịch COVID-19, Bộ trưởng Lee nhắc lại sáng kiến về một cộng đồng an toàn sức khỏe trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Lee cho rằng phải tái thiết lập một "trạng thái bình thường mới" trong quan hệ liên Triều, trong đó chứa đựng giá trị về hòa bình, kinh tế, sức khỏe và sự an toàn của người dân cho phù hợp với thời đại mới.
Ngoài ra, Bộ trưởng Thống nhất cũng nhấn mạnh về sự phối hợp chính sách với Mỹ. Ông Lee cho rằng nếu Chính phủ tân Tổng thống Joe Biden thực thi các biện pháp tích cực hơn trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa, khiến miền Bắc tỏ thái độ mềm mỏng, thì khi đó "bánh xe hòa bình bán đảo Hàn Quốc" sẽ được xoay đều trở lại.