Xuất hiện trên bản tin 9 giờ tối của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 4/1, Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon một lần nữa nêu ra lập trường về việc ân xá cho hai cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye.
Ông Lee nhấn mạnh không thể tha thứ cho hành vi phạm tội của hai cựu Tổng thống, nhưng ông đề cập tới vấn đề ân xá nhằm mục đích đoàn kết lòng dân đang bị chia rẽ.
Về sự phản đối của phe đối lập, Chủ tịch đảng cầm quyền khẳng định rằng tất nhiên sự hối lỗi của đương sự và sự đồng tình của dân chúng là điều kiện quan trọng để ân xá. Bởi không có lý do gì mà Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in lại đưa ra lời xin lỗi người dân về những lỗi lầm của hai Tổng thống tiền nhiệm vào ngày 15/12 năm ngoái. Khi đó, ông Kim cho biết đảng Sức mạnh quốc dân đã không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ phải lãnh đạo quốc gia thật tốt, khi còn trên cương vị là đảng cầm quyền dưới thời của hai cựu Tổng thống này.
Chủ tịch Lee Nak-yon khẳng định chưa hề trao đổi vấn đề ân xá với Tổng thống Moon Jae-in, ông sẽ kiến nghị Tổng thống vào một thời điểm thích hợp.
Về việc tỷ lệ ủng hộ của cử tri bị giảm trong cuộc thăm dò ý kiến về ứng cử viên Tổng thống tiềm năng nhiệm kỳ tới do KBS tiến hành gần đây, ông Lee Nak-yon nhấn mạnh bản thân mình đang giữ chức Chủ tịch đảng cầm quyền trong cuộc cạnh tranh lập pháp tại Quốc hội, nên sẽ khó để nâng cao tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong quá trình ông làm tròn vai trò này.
Điều này cho thấy ông Lee có hàm ý rằng Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung, người đang đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ, ít bị ràng buộc hơn về vấn đề trách nhiệm trong công tác điều hành quốc gia, nên đạt được tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông.
Về khả năng Chính phủ nới lỏng quy chế bất động sản, ông Lee Nak-yon trả lời rằng cần thiết phát triển mật độ cao tại khu vực trung tâm đô thị, như nới lỏng về hệ số sử dụng đất.
Chủ tịch đảng cầm quyền cũng xin lỗi vì khiến người dân lo lắng liên quan tới vấn đề lây nhiễm tập thể ở trại tạm giam khu vực Đông Seoul và vấn đề nhập vắc-xin. Ông Lee cho biết nếu xu hướng lây lan COVID-19 chững lại, Chính phủ có thể sẽ xem xét hỗ trợ khẩn cấp toàn dân một lần nữa nhằm thúc đẩy kinh tế.
Về mâu thuẫn giữa Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát, Chủ tịch Lee cho biết ông đã hết mực trung thành với vai trò là Chủ tịch đảng cầm quyền, nhưng đáng tiếc là kết quả lại không được như mong muốn.
Liên quan tới một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng là một bước lùi so với dự thảo trước đó, ông Lee chỉ ra rằng việc áp dụng một chế độ mới bao giờ cũng mất nhiều thời gian, đảng cầm quyền sẽ tiếp tục xem xét để nâng cao hiệu quả của luật mới.