Ngay từ đầu năm mới 2021, chính giới Hàn Quốc lại tiếp tục tranh cãi gay gắt, lần này là về dự thảo Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Hiện tại, đang có nhiều ý kiến tranh cãi ngay từ khái niệm tai nạn lao động nghiêm trọng. Thêm vào đó, đây còn là một vấn đề có thể tác động tương đối lớn tới toàn bộ giới doanh nghiệp và người lao động.
Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chủ trương thông qua dự luật cho tới ngày 8/1, ngày cuối cùng của kỳ họp Quốc hội bất thường lần này. Đảng cầm quyền cũng đang hối thúc phe đối lập tích cực tham gia vào quá trình thẩm định dự luật.
Một quan chức chủ chốt trong đảng Dân chủ đồng hành ngày 3/1 cho biết đã đề xuất đảng Sức mạnh quốc dân mở phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 8/1 để thông qua nhanh các dự luật dân sinh, trong đó có dự thảo Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng, nhưng đảng đối lập vẫn chưa phúc đáp.
Đảng cầm quyền cho biết sẽ sắp xếp lại nội dung dự luật trong cuộc họp của Tiểu ban thẩm định dự luật thuộc Ủy ban pháp chế và tư pháp tại Quốc hội trong ngày 5/1, để thông qua trong phiên họp toàn thể ngày 8/1.
Đảng Sức mạnh quốc dân một mặt đồng tình về việc cần thiết phải lập ra chế tài pháp lý liên quan, mặt khác nhấn mạnh rằng luật mới phải phù hợp với hệ thống pháp lý hiện hành. Đảng này cho rằng phải hết sức thận trọng trong quá trình xây dựng luật, do lo ngại có thể xảy ra xung đột về mặt pháp lý, nội dung vi hiến.
Ngoài ra, chính giới dự kiến cũng tiếp tục tranh cãi xoay quanh tình hình lây lan dịch COVID-19 và vấn đề vắc-xin.
Phe đối lập dự kiến sẽ tập trung chất vấn trách nhiệm của Chính phủ và đảng cầm quyền vì để xảy ra các vụ lây nhiễm tập thể quy mô lớn ở các cơ sở do Nhà nước quản lý, trong đó có trại tạm giam khu vực Đông Seoul.
Đảng Sức mạnh quốc dân đã đề xuất tổ chức một buổi chất vấn Chính phủ về việc nhập vắc-xin COVID-19 vào ngày 6/1, nhưng đảng Dân chủ đồng hành chưa đồng ý, cho rằng điều này sẽ biến vấn đề vắc-xin COVID-19 trở thành một đề tài tranh cãi chính trị.
Từ giữa tuần này, Quốc hội Hàn Quốc sẽ mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Kim Jin-wook, ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Park Bum-gye, ứng cử viên Bộ trưởng Môi trường Han Jeoung-ae.