Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 1/6 đã tham dự "Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Stockholm (Stockholm Initiative) lần thứ 3" liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Sáng kiến Stockholm là cơ chế tham vấn gồm 16 nước không sở hữu vũ khí hạt nhân, nhằm tìm kiếm lập trường chung về vấn đề giải trừ hạt nhân. Trước thềm cuộc họp đánh giá kỷ niệm 50 năm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có hiệu lực sẽ diễn ra vào tháng 8 tới, hội nghị lần này được tổ chức để thảo luận về tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân và tăng cường Hiệp ước này.
Tại hội nghị, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc tăng cường giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân trong Hiệp ước nói trên, hướng tới mục tiêu "vì một thế giới không vũ khí hạt nhân".
Ngoại trưởng Kang khẳng định sự cần thiết của việc tìm kiếm phương án giúp đạt được tiến triển hiệu quả trong giải trừ hạt nhân, cân nhắc đến môi trường an ninh quốc tế. Bà Kang cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện đa dạng các dự án thanh niên nhằm phổ biến cho thế hệ tương lai về tầm quan trọng của NPT.
Ngoài ra, bà Kang cũng giải thích về nỗ lực của Seoul trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.