Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/1, Hàn Quốc ghi nhận 67.358 ca nhiễm COVID-19, tăng 674 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 633 ca trong cộng đồng và 41 ca ngoại nhập.
Trong 633 ca nhiễm phát sinh ngày 7/1, thủ đô Seoul có 186 ca, tỉnh Gyeonggi 236 ca, thành phố Incheon 30 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 28 ca, thành phố Busan 23 ca, thành phố Gwangju 21 ca.
Số ca bệnh nặng tăng lên thành 404 ca. Thêm 35 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong là 1.081 ca.
Trong tuần vừa qua, lưu lượng di chuyển của người dân trên toàn quốc đã giảm 4,4%, số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần là 765 ca, giảm 211 ca so với một tuần trước. Chính phủ đánh giá giãn cách xã hội đã mang lại phần nào hiệu quả phòng dịch.
Số giường bệnh điều trị cũng được đảm bảo. Tính đến ngày 7/1, số giường dành cho bệnh nhân nặng trên cả nước là 195 giường, trong đó có 95 giường ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận. 5 ngày qua, không xảy ra trường hợp bệnh nhân sau khi nhận kết quả dương tính với COVID-19 phải chờ hơn một ngày mới được nhập viện.
Cơ quan phòng dịch nhận định làn sóng lây nhiễm lần ba đã dần lắng xuống và có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, các biện pháp phòng dịch vẫn được siết chặt do cân nhắc đến khả năng có thể tái lây nhiễm dịch như virus biến chủng, vẫn còn ca bệnh không có dấu hiệu hoặc ủ bệnh trong cộng đồng.
Ngày 8/1, Chính phủ đã thành lập "Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19", chuẩn bị cho công tác tiêm phòng vắc-xin một cách thuận lợi.
Cũng từ ngày 8/1, các cơ sở thể thao trong nhà được phép hoạt động hạn chế, áp dụng cho đối tượng là trẻ em và học sinh. Các hình thức kinh doanh khác như phòng karaoke, trung tâm dạy thêm sẽ có quyết định hoạt động sau ngày 17/1.