Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc cho biết Thông tư thi hành Luật về quản lý ngành môi giới hôn nhân sửa đổi, bổ sung thêm hạng mục "các yếu tố vi phạm nhân quyền" sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/1.
Theo đó, các trung tâm môi giới hôn nhân không được phép công khai khuôn mặt, chiều cao, cân nặng của đối tượng được môi giới kết hôn trên quảng cáo. Nếu vi phạm, công ty môi giới có thể bị xử phạt hành chính với mức đình chỉ kinh doanh và bị phạt tù tối đa ba năm hoặc phạt hành chính tối đa 30 triệu won (27.450 USD).
Năm ngoái, có 637 vụ trong số khoảng 18.000 vụ quảng cáo trực tuyến kết hôn quốc tế vi phạm quy định này, song chỉ có 8 vụ được ban lệnh yêu cầu sửa đổi.
Cho đến nay, Hàn Quốc chỉ phạt hành chính đối với trường hợp quảng cáo có hình ảnh cơ thể đối tượng mà không được người này đồng ý công khai thông tin cá nhân. Với lần sửa đổi này, trong tương lai, các hành vi vi phạm bất kể có sự đồng ý cung cấp thông tin cá nhân hay không đều bị xử lý hành chính và tố cáo hình sự.
Cùng với đó, Bộ Phụ nữ và gia đình cũng đã tăng cường nâng cao ý thức nhân quyền và tiếp nhận đa văn hóa cho những người môi giới hôn nhân. Ngoài ra, công ty môi giới hôn nhân phải công khai hoạt động doanh nghiệp và tình hình bị xử phạt hành chính trên trang chủ của Bộ Phụ nữ và gia đình và chính quyền địa phương.
Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và gia đình Chung Young-ai cho biết quảng cáo môi giới hôn nhân mang tính thương mại hóa, coi con người như hàng hóa đang là nguyên nhân tạo nên định kiến và phân biệt đối xử đối với gia đình đa văn hóa. Qua đó, Bộ sẽ nỗ lực để cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền và phân biệt đối xử đối với phụ nữ kết hôn di trú, đồng thời nâng cao sự tiếp nhận gia đình đa văn hóa trong xã hội.